1 người chết, 3 người nguy kịch vì bị ong đốt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhân là Phan Thị Kính (ngụ xã Cát Minh), Châu Lê Hải My (8 tuổi) và Châu Quang Dũng (7 tuổi) vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Đang chơi đùa sau vườn nhà, vô tình đụng phải tổ ong vò vẽ, 3 chị em bị ong đốt khiến một cháu tử vong, 2 cháu nguy kịch. Nghe tiếng các cháu kêu khóc, bà nội ở trong nhà chạy ra cũng bị ong đốt nguy kịch.

Nạn nhân xấu số là cháu Châu Lê Xuân Mai (5 tuổi, ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Chiều 4/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhân là Phan Thị Kính (ngụ xã Cát Minh), Châu Lê Hải My (8 tuổi) và Châu Quang Dũng (7 tuổi) vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Trước đó, chiều ngày 2/8, cả 3 chị em My, Dũng và Mai ra vườn sau nhà chơi. Trong lúc nô đùa, 3 cháu vô tình đụng phải tổ ong vò vẽ nên bị ong đốt. Nghe tiếng khóc thét của các cháu, bà nội cháu ở trong nhà chạy ra thì cũng bị ong đốt.

Sau đó, người nhà phát hiện đưa cả 4 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau 1 đêm cháu Mai đã tử vong.