1 người chết và hơn 1,4 tỷ đồng thiệt hại do mưa dông, lốc sét

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, mưa dông, lốc sét xảy ra trên cả nước những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhân dân.

Ảnh minh họa
Cụ thể: Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa kèm theo dông, lốc trên địa bàn huyện Định Hóa làm 30 nhà bị tốc mái; đổ 25m tường rào; một số diện tích cây hoa mầu bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng trên 100 triệu đồng.
Tại tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn TP Đà Lạt có xuất hiện mưa lớn, mưa đá và gió lốc làm 5 căn nhà bị tốc mái; 1 căn nhà bị sập tường; 5,1ha rau hoa bị ngập nước; 12ha rau hoa bị ngập nước cục bộ; 0,5ha nhà kính bị tốc mái; 1 bờ taluy bị sập. Ước tổng thiệt hại: 1,33 tỷ đồng. Nghiêm trọng hơn, tại tỉnh Cà Mau, ông Lê Hoàng Minh, sinh năm 1977 ngụ tại ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân đang điều khiển xuồng (vỏ lãi Composit) thì bị sét đánh chết.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã chỉ đạo thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

Hiện nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao đang có xu hướng lấn về phía Tây. Dự báo, từ chiều tối và đêm ngày 22/5, ở khu vực Tây Bắc Bộ và Việt Bắc có mưa rào và dông diện rộng, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.