10 người thương vong do thiên tai chỉ trong 1 tuần qua

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo tình hình thiên tai tuần từ ngày 14 – 20/10/2019.

Trong tuần qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh khu vực Trung Bộ đã xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 150mm. Trong đó, từ ngày 14 -16/10, riêng tại các tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 200 - 400mm. 
Một số trạm có lượng mưa lớn như: Vinh (Nghệ An) 919mm; Chợ Tràng (Nghệ An) 512mm; Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 554mm; Đức Long (Hà Tĩnh) 514mm, đặc biệt tại TP Vinh, theo báo cáo của địa phương, mưa kỷ lục đến 600mm/7h (từ 7 - 14h ngày 16/10) lớn nhất từ trước đến nay.
 Nghệ An là địa phương thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai tuần qua. Ảnh: Hà Chi.
Mưa lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các địa phương Trung Bộ, đặc biệt là Nghệ An. Theo đó, tại địa phương này, đã có 4 người chết, 5 người bị thương. 5 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn cùng hàng trăm ngôi nhà bị ngập.
Cũng tại Nghệ An, 1.487,1ha hoa màu; 2.022,3ha nuôi trồng thủy sản đã bị ngập; 23.192 con gia súc, gia cầm chết.5 vị trí thuộc tuyến đường ĐT.539B bị sạt lở taluy; 22,45 km đường nông thôn và 4,0km đường quốc phòng ven biển bị hư hỏng. 0,6km kè biển, 6,0km kênh và 2 tràn cũng bị sạt lở.
Trong khi đó tại Hà Tĩnh, mưa lớn gây ngập 107ha rau màu. Tại An Giang, mưa lớn kèm theo lốc xoáy, làm sập, đổ 3 căn nhà và tốc mái 86 căn nhà, đổ ngã 15,75ha diện tích hoa màu. Cùng với đó, tại xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước (Bình Định), sét đánh làm 1 người chết.
Tổng hợp thống kê chỉ trong vòng 1 tuần qua, đã có 5 người chết và 5 người khác bị thương do thiên tai. Thiệt hại về kinh tế ước tính hàng trăm tỷ đồng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần