100 chiếc quạt trầm hương dành tặng quan chức cao cấp APEC 2017

Theo Dân Trí
Chia sẻ Zalo

Ngày 15/2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 100 chiếc quạt làm từ trầm hương để làm quà lưu niệm tặng các đại biểu dự Hội nghị cao cấp APEC 2017 lần thứ nhất tại Nha Trang (SOM1).

Ngày 15/2, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 100 chiếc quạt làm từ trầm hương để làm quà lưu niệm tặng các đại biểu dự Hội nghị cao cấp APEC 2017 lần thứ nhất tại Nha Trang (SOM1).
Theo đó, mỗi chiếc có chiều dài cánh quạt khoảng 22cm, được đựng trong chiếc hộp gỗ hương. Trên quạt có đục và in chìm hình hoa văn tinh xảo, trang nhã. Phần đế khắc dòng chữ APEC Việt Nam 2017, Nha Trang - Khánh Hòa.
Theo tìm hiểu, số quạt trầm hương này là “hàng độc”, chỉ làm đúng 100 chiếc để tặng lưu niệm.
Sở dĩ quạt trầm hương được lựa chọn làm quà lưu niệm vì lâu nay Khánh Hòa được ca ngợi là “thủ phủ” trầm hương, qua lời truyền tụng: “Khánh Hòa là xứ Trầm Hương/ Non cao biển rộng người thương đi về…” Người ta cho rằng, trầm hương là “linh khí của trời đất”, chứa đựng nguồn năng lượng phi thường tạo ra sức lực dồi dào, hóa giải hung khí.
Số quạt trầm hương này là “hàng độc”, chỉ làm đúng 100 chiếc để tặng lưu niệm các nguyên thủ quốc gia dự Hội nghị APEC 2017.
Được biết, Hội nghị các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM1) và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 18/2-3/3. Tham dự các cuộc họp, dự kiến có khoảng 1.500 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên, đại diện Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và một số tổ chức quốc tế và khu vực khác, cùng một số đại diện giới doanh nghiệp.
Đây là hội nghị tổng thể đầu tiên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2017. Hội nghị các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (SOM1) bao gồm 56 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của 38 ủy ban và nhóm công tác Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, ứng phó thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, tạo thuận lợi di chuyển cho doanh nhân, đại dương và nghề cá, thương mại điện tử, dịch vụ…