1.000 việc làm, lương hấp dẫn dành cho lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản trở về

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội chợ việc làm dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước sẽ được tổ chức ngày 19/7/2018, từ 8 giờ đến 16 giờ 30 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ người lao động (NLĐ) đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước tìm kiếm việc làm. Hoạt động này do Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước, Văn phòng Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) tại Việt Nam và các Trung tâm dịch vụ việc làm tại Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Dương tổ chức.
 Các lao động đang ứng tuyển tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội.
Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thanh cho biết: Hội chợ việc làm sẽ có sự tham gia của 32 – 35 DN có vốn đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia tuyển dụng trực tiếp với hơn 1.000 vị trí công việc, ngành nghề đa dạng cùng với mức lương hấp dẫn phù hợp cho những NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước.

Tại hội chợ việc làm, NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước và các lao động tự do sẽ được tư vấn về việc làm cùng những kỹ năng phỏng vấn.

NLĐ cũng được tư vấn hướng nghiệp và các chính sách pháp luật, cung cấp thông tin thị trường lao động. Đồng thời, có cơ hội tìm kiếm, thay đổi việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động. NLĐ cũng được tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp với các nhà tuyển dụng là những DN có vốn đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Những lao động ở xa, hoàn toàn có thể ứng tuyển online với DN.

Ngoài ra, khi đến Hội chợ, NLĐ còn được tham gia buổi tọa đàm tư vấn về việc làm do đội ngũ chuyên gia thực hiện với những nội dung thiết thực liên quan đến hướng nghiệp và việc làm. Nếu gặp vấn đề gì, NLĐ trực tiếp hỏi và sẽ được các chuyên gia giải đáp ngay.

Theo Phó Giám đốc Vũ Quang Thành, Hội chợ việc làm dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước là một biện pháp hỗ trợ NLĐ sau khi về nước có việc làm. Đây cũng là hình thức tuyên truyền để NLĐ trở về nước đúng hạn, tránh ở lại cư trú bất hợp pháp.

“Phiên giao dịch việc làm này, ngoài sàn Hà Nội, chúng tôi còn tổ chức ở 11 sàn vệ tinh để hỗ trợ tối đa cho DN cũng như tận dụng nguồn lao động trên địa bàn TP tham gia. Với sự phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước và kết hợp phỏng vấn online với các tỉnh có trung tâm dịch vụ việc làm (Hải Dương, Bắc Ninh, Bình Dương, Thanh Hóa…) là hoạt động hỗ trợ tương đối tốt cho lực lượng lao động đi xuất khẩu trở về tìm được công việc ổn định, mức lương hấp dẫn” – ông Thành nhấn mạnh.

Thực tế, đa phần lao động làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản có thu nhập tốt hơn hẳn so với mức chi trả của các DN tại Việt Nam. Đây là khó khăn để Trung tâm gắn kết trọn vẹn giữa NLĐ với DN. Về việc này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tư vấn cho cả hai bên, đặc biệt là NLĐ. Bởi vì, mặt bằng chi trả lương của các DN liên doanh 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam như hiện nay là phù hợp. Nhiều vị trí việc làm có mức lương tương đối hấp dẫn 15 – 20 triệu đồng/tháng, là cơ hội tốt để NLĐ lựa chọn mà lại được ở gần gia đình, với mức chi phí sinh hoạt thấp.

DN có nhu cầu tuyển lao động, NLĐ có nhu cầu tìm việc, hoàn toàn có thể đăng ký liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tại địa chỉ số 215 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) theo số điện thoại (024).378.22.806, số máy lẻ 200; hoặc tại địa chỉ 144 Trần Phú, quận Hà Đông (Hà Nội) theo số điện thoại (024) 338.20.450. Hoặc email: sangdvlhn@vieclamhanoi.net; website: vieclamhanoi.net.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần