10X Amee cạnh tranh với đàn anh Tùng Dương tại giải Âm nhạc cống hiến năm 2021

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nếu như ca sĩ Tùng Dương và sản phẩm âm nhạc của anh xuất hiện ở 6 đề cử của 6 hạng, thì nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ 10x Amee cũng quyết liệt không kém khi được đề cử tại 5 hạng mục của giải Âm nhạc cống hiến 2021.

 Giọng hát và sự dấn thân giúp Tùng Dương đang áp đảo trong các đề cử của Giải âm nhạc cống hiến năm 2021

Chiều 4/1, Ban Tổ chức Giải Âm nhạc Cống hiến lần 16 - 2021 của Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã chính thức ra thông báo danh sách đề cử của giải với 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm.

Trong các cái tên xuất hiện ở đề cử năm nay, có thể kể đến sự xuất hiện dày đặc tại các hạng mục là nghệ sĩ Tùng Dương. Với một năm nỗ lực không mệt mỏi, cống hiến hết mình cho nghệ thuật bằng sản phẩm vừa mang tính sáng tạo vừa thể hiện đẳng cấp riêng,Tùng Dương xứng đáng được gọi tên nhiều nhất ở các hạng mục đề cử của giải thưởng.

ở hạng mục album của năm, Ban tổ chức đánh giá “Human” của Tùng Dương, album là một experimental rock (rock thể nghiệm. Việc thể hiện thành công những giai điệu kịch tính và với chiều sâu của ban nhạc và dàn dây giao hưởng, album được xem là thành quả nghệ thuật to lớn của Tùng Dương xét về nội dung cũng như tính chất thể loại.

 Điểm khác biệt của Giải âm nhạc cống hiến là kết quả giải thưởng dựa vào hơn 100 phiếu bầu của các nhà báo ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Phiếu bầu được công bố công khai

Ngoài ra, Tùng Dương còn được đề cử ở hạng mục: Chương trình của năm (với liveshow Con người). Tùng Dương còn nhận một đề cử nữa cho ca khúc “Cơn mưa tháng 5” ở hạng mục Bài hát của năm. Sa Huỳnh và Bùi Caroon, hai tác giả của các sáng tác trong album Human của Tùng Dương cũng góp mặt trong đề cử Nhạc sĩ của năm. Ê kíp sản xuất album “Human” của Tùng Dương là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và Lưu Quang Minh đồng thời có tên ở hạng mục Nhà sản xuất của năm.

Đáng chú ý nhất là ở hạng mục Ca sĩ của năm, Tùng Dương được đề cử bên cạnh những tên tuổi như NSƯT Thanh Lam, Khánh Linh và các nghệ sĩ trẻ như Amee. “Năm 2020, Tùng Dương vẫn sung sức, dồi dào năng lượng và quan trọng là giọng hát đẳng cấp đã được xác lập tiếp tục dấn thân vào con đường sáng tạo với thể nghiệm nhạc rock trong các sản phẩm âm nhạc của mình” – đó là nhận xét của BTC khi đánh giá về cống hiến của Tùng Dương với vai trò là nghệ sĩ trong đề cử hạng mục Ca sĩ trong năm.

Không chỉ có Tùng Dương, trong 9 hạng mục đề cử lần này, thế hệ 10X Amee có tới 5 đề cử tại giải thưởng, cụ thể là ở các hạng mục: Ca sĩ của năm, Album của năm, MV của năm. Hứa Kim Tuyền - TDK, là ê-kíp sản xuất chính của Amee được đề cử ở hạng mục Nhà sản xuất của năm và Nhạc sĩ của năm.

Dự kiến, vào ngày 7/1, Ban tổ chức giải Âm nhạc cống hiến lần thứ 16 – năm 2021 sẽ tổ chức họp báo trực tuyến để bầu chọn và kiểm phiếu công khai và trao giải.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 16 - 2021

I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

1.       Dương Cầm (giám đốc âm nhạc Chuỗi chương trình Bandland)

2.       Hoàng Touliver

(Giám đốc âm nhạc chuỗi chương trình Rap Việt của Vie Channel - HTV2)

3.       Huy Tuấn

(Giám đốc âm nhạc chuỗi chương trình Music Home - FPT)

4.       Hứa Kim Tuyền - TDK

(Ê-kíp sản xuất của album và MV của Amee)

5.       Nguyễn Hữu Vượng - Lưu Quang Minh

(Ê-kíp sản xuất album Human của Tùng Dương)

II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM

1.       Cứ chill thôi (ĐD: Chung Chí Công; Sáng tác: Trần Duy Khang & Rhymastic; Thể hiện: Chillies ft Suni Hạ Linh & Rhymastic)

2.       Đi về nhà (ĐD: Hoàng Thành Đồng; Sáng tác: Hứa Kim Tuyền, Xuân Ty, Đen; Thể hiện: Đen, JustaTee)

3.       Em không sai chúng ta sai (ĐD: Đinh Hà Uyên Thư; Sáng tác: Nguyễn Phúc Thiện; Thể hiện: Erik)  

4.       Kẻ cắp gặp bà già (ĐD: Kawaii; Sáng tác: DTAP; Thể hiện: Hoàng Thùy Linh)

5.       OK (Sáng tác và thể hiện: BINZ)

6.       Yêu thì yêu không yêu thì yêu (ĐD: Nhu Đặng; Sáng tác: Hứa Kim Tuyền, T.R.I; Thể hiện: Amee)

III. BÀI HÁT CỦA NĂM

1.       Cơn mưa tháng 5 (Sáng tác: Trần Lập, Trần Tuấn Hùng; Thể hiện: Tùng Dương, Trần Lập)

2.       Hoa nở không màu (Sáng tác: Nguyễn Minh Cường; Thể hiện: Hoài lâm)

3.       OK (Sáng tác & thể hiện: BINZ)

4.       Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở (Sáng tác: Rinnie Blue; Thể hiện: Nguyên Hà)

5.       2 phút hơn (Sáng tác & thể hiện: Pháo)

IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

1.       Dế Choắt (tên thật là Châu Hải Minh, quán quân Rap Việt)

2.       ICD (tên thật là Phạm Ngọc Huy, quán quân King of Rap)

3.       Trần Duy Khang (nhạc sĩ sáng tác, ban nhạc Chillies, sáng tác nhiều ca khúc trong đó có Cứ chill thôi)

4.       Pháo (tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, rapper, sáng tác nhiều ca khúc trong đó có 2 phút hơn)

V. ALBUM CỦA NĂM

1.       Dreamee (Amee)

2.       Hôm qua, hôm nay và sau này (Nguyên Hà)

3.       Human (Tùng Dương)

4.       Khánh Linh’s Journey (Khánh Linh)

5.       Nơi gặp gỡ tình yêu (Thanh Lam)

6.       Yesteryear (Phùng Khánh Linh)

VI. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1.       Con đường không tên (Ban nhạc Bức Tường)

2.       Con người (Tùng Dương)

3.       Đường chúng ta đi (Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn)

4.       Khúc hát phiêu ly (Đêm nhạc Phó Đức Phương)

5.       Rock Symphony (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam)

6.       Vy - Live concert (NSƯT Hồng Vy)

VII. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1.       Bandland (Công ty TNHH Dương Cầm)

2.       King of Rap (Cát Tiên Sa - VTV3)

3.       Music Home (Truyền hình FPT)

4.       Rap Việt (Vie Channel - HTV2)

VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM

1.       Nguyễn Minh Cường

(sáng tác 1 album CD, 2 album online, nhiều bài được các ca sĩ làm MV)

2.       Phùng Khánh Linh (sáng tác album Yesteryear)

3.       Sa Huỳnh - Bùi Caroon (sáng tác album Human của Tùng Dương)

4.       Võ Thiện Thanh (sáng tác album Khánh Linh’s Journey)

5.       Hứa Kim Tuyền (sáng tác album Dreamee và MV của Amee)

IX. CA SĨ CỦA NĂM

1.       Amee

2.       Tùng Dương

3.       Nguyên Hà

4.       Thanh Lam

5.       Khánh Linh