Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khoảng 10% diện tích gieo cấy vụ Xuân 2021 của Hà Nội đã có nước

Kinhtedothi - Theo kế hoạch, vụ Xuân 2021, Hà Nội tổ chức gieo cấy 84.849ha lúa. Thống kê đến ngày 18/1, tổng diện tích đã có nước đạt hơn 8.500ha (bằng khoảng 10% kế hoạch).
Công nhân vận hành trạm bơm lấy nước vụ Xuân 2021.
Huyện Ứng Hòa là địa phương có diện tích lấy nước lớn nhất với khoảng 2.800ha; tiếp đến là các huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức - mỗi địa phương đã cấp đủ nước cho khoảng 1.000ha...
Đáng chú ý, trong tổng số 23 quận, huyện, thị xã có tổ chức lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2021, đến nay vẫn còn 8 quận, huyện chưa lấy nước sản xuất là: Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai.
Cùng với tiến độ lấy nước, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) về việc tránh thất thoát, lãng phí nguồn nước cấp từ các hồ chứa thủy điện, các địa phương tích cực vận động bà con xuống đồng làm đất, đổ ải, gieo mạ. Đến nay, diện tích làm đất của Hà Nội đã đạt khoảng 2.500ha. Người dân các địa phương cũng đã tổ chức gieo cấy được hơn 320ha. 
Sau khi đợt lấy nước đầu tiên kết thúc (hồi 24 giờ ngày 15/1/2021), doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội tiếp tục vận hành hệ thống các công trình thủy lợi, tranh thủ mực nước còn tốt để lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng. Ngày 18/1, các doanh nghiệp thủy lợi tiếp tục vận hành 118 trạm bơm với 259 máy bơm các loại. Tổng lưu lượng bơm 375.400m3/giờ, phục vụ công tác chống hạn vụ Xuân 2021.
Theo thông báo của Bộ NN&PTNT, đợt lấy nước thứ 2 phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2021 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/1/2021 và kéo dài đến 24 giờ ngày 2/2/2021. Đây sẽ là đợt lấy nước trọng tâm của các địa phương, đặc biệt là đối với TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh - những địa phương thường xuyên gặp khó khăn về điều kiện nguồn nước...
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ