138 hồ chứa Bắc Bộ trong tình trạng xung yếu

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo sáng nay (16/10) của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, đợt mưa vừa qua đã khiến mực nước nhiều hồ chứa thủy lợi dâng cao.

Cụ thể, các tỉnh Bắc Bộ có tổng số 2.984 hồ (286 hồ chứa lớn, 2.698 hồ chứa nhỏ). Đến nay, hầu hết các hồ lớn mực nước cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ mực nước thiết kế. Các hồ có tràn tự do tại Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên đang tràn. Một số hồ có cửa van đang vận hành xã lũ bao gồm hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) xả 100 m3/s, hồ Yên Lập (Quảng Ninh) xả 25 m3/s. Các hồ chứa nhỏ mực nước cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ mực nước thiết kế. Đáng chú ý, toàn khu vực Bắc Bộ hiện có 138 hồ chứa xung yếu (64 hồ lớn, 74 hồ nhỏ) cần được theo dõi thường xuyên.

Trong khi đó, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ có tổng số 1.920 hồ (132 hồ chứa lớn, 1.788 hồ chứa nhỏ). 102/132 hồ chứa lớn đã đạt hoặc xấp xỉ mực nước thiết kế. Còn lại mực nước còn thấp hơn mức thiết kế từ 0,5 - 1m. Các hồ chứa nhỏ hầu hết đã đầy nước. Toàn khu vực hiện có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,...

Cũng theo báo cáo của Vụ Quản lý đê điều (Bộ NN&PTNT) ngày 16/10, trong đợt mưa lũ từ ngày 9 - 13/10/2017, trên các tuyến đê Bắc và Trung Bộ đã đã xảy ra 170 sự cố/45.934m (đê từ cấp III trở lên: 60 sự cố, đê dưới cấp III: 110 sự cố).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần