Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

1/5 lao động Nhật có nguy cơ tử vong vì làm việc quá sức

Kinhtedothi - Cứ 5 người lao động Nhật Bản thì có một người có nguy cơ tử vong vì làm việc quá sức, theo một nghiên cứu của chính phủ.
Nhật Bản vốn là đất nước nổi tiếng với văn hóa làm việc cần cù, chăm chỉ. Kết quả là hàng trăm trường hợp tử vong có liên quan đến làm việc quá sức như đột quỵ, đau tim và tự tử được báo cáo hàng ngày tại Nhật Bản, đi kèm với một loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
 Người Nhật nổi tiếng với cường độ làm việc khắc nghiệt.
Cuộc nghiên cứu là một phần của cuốn Sách trắng đầu tiên Nhật Bản về “karoshi”, còn có nghĩa là tử vong vì làm việc quá sức, được xác nhận bởi nội các của Thủ tướng Shinzo Abe hôm thứ Sáu (7/10).
Trong khi hình ảnh quen thuộc của công chức Nhật Bản là làm việc cực nhọc nhiều giờ tại công ty trước khi bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày để về nhà. Tại Nhật, nhiều người vẫn dành thời gian trong văn phòng nhiều hơn so với các nước khác.
Theo báo cáo, 22,7% các công ty được khảo sát trong thời gian từ giữa tháng 12/2015 đến tháng 1/2016 có nhân viên làm thêm 80 giờ mỗi tháng. Đây cũng là ngưỡng mà một nhân viên có khả năng tử vong vì làm việc quá sức.
Bản báo cáo cũng cho biết thêm, khoảng 21,3% trong số nhân viên người Nhật làm hơn 49 giờ mỗi tuần, cao hơn 16,4% so vớ báo cáo tại Mỹ; 12,5% ở Anh và 10,4% tại Pháp.
Cuộc nghiên cứu kết luận, nhân viên người Nhật cũng cảm thấy mức độ căng thẳng liên quan đến công việc và kêu gọi giới chức các công ty cải thiện điều kiện làm việc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Bằng Sở

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Bằng Sở

17 Dec, 08:01 PM

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội biểu dương Giáo xứ Bằng Sở đã luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần “phụng đạo, yêu nước” tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, đồng hành với chính quyền địa phương trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới sạch đẹp, văn minh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ