150 người chết do dịch tả tại Haiti

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bùng phát dịch tả ở phía Bắc Thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã cướp đi sinh mạng của 150 người và làm hơn 1.500 người khác đang mắc phải các triệu chứng như lên cơn sốt, nôn mửa và đi ngoài

KTĐT - Bùng phát dịch tả ở phía Bắc Thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã cướp đi sinh mạng của 150 người và làm hơn 1.500 người khác đang mắc phải các triệu chứng như lên cơn sốt, nôn mửa và đi ngoài

Các tổ chức cứu trợ quốc tế như Chữ Thập đỏ, Tổ chức Y tế Thế giới đang khẩn trương vận chuyển  nước sạch và thuốc men đến cho người dân Haiti.

Các chuyên gia y tế cho rằng bệnh dịch ở Haiti đang bùng phát với tốc độ đáng lo ngại, tất cả các bệnh viên xung quanh khu vực Artibonite đều quá tải.

Đội quân cứu hộ khẩn cấp phải dựng tạm những lán để cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân. Các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế thế giới cho biết máu và bệnh phẩm của các bệnh nhân đã được gửi đến Mỹ để xét nghiệm.

Bà  Fadela Chaib, chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới cho biết: “Chúng tôi chưa khẳng định được chính xác bản chất của dịch bệnh vì phải đợi kết quả ở phòng thí nghiệm. Chúng tôi rất lo ngại về tốc độ lây lan. Theo yêu cầu của Chính phủ Haiti, các tổ chức cứu trợ nhân đạo đã có những phản ứng tích cực. Đội ngũ chuyên gia y tế đã được huy động từ văn phòng của chúng tôi ở Washington, kể cả các chuyên gia dịch tễ học. Thuốc men và các dụng cụ y tế đã được chuyển tới các bệnh viện địa phương”.

Đã có hơn 10.000 hộp hóa chất làm sạch nước và các dung dịch nước muối đã được chuyển đến Haiti. Hồi tháng 1 vừa qua, Haiti trải qua một trận động đất với cường độ 7 richte khiến hơn 200.000 người thiệt mạng và khoảng 1 triệu người khác mất nhà cửa.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng tình trạng mất vệ sinh trong các lán trại tạm thời có thể dẫn tới sự bùng phát dịch bệnh

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần