1.500 VĐV tham gia chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 44

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/10, Vòng Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017, đã diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Dự Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới năm nay có: Bà Nguyễn Lan Hương - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP Hà Nội; ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Giải chạy; ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP và gần 1.500 vận động viên.
 Lãnh đạo thành phố, Ban tổ chức, các đại biểu tham gia Vòng Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 44.
Phát biểu khai mạc, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi: "Tại Cuộc thi Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì Hòa Bình hôm nay, từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, chúng ta ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu, cùng góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy vì một nền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên toàn thế giới".
Giải chạy Báo Hànộimới đã trở thành một hoạt động thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
 
Tại giải chạy Báo Hànộimới cấp cơ sở năm nay, đã có trên 350.000 người tham gia. Cuộc thi Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì Hòa Bình năm 2017 có sự tham dự của gần 1.500 vận động viên trong nước và quốc tế. Đây là con số rất ấn tượng, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy giải Báo Hànộimới.
Ngoài ra, theo thông tin từ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Hà Nội, đến nay đã có 215 vận động viên từ 18 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường học... đăng ký tham dự nội dung dành cho người nước ngoài đang công tác, học tập, làm việc tại Hà Nội.
Trong đó, 5 vị đại sứ thuộc sứ quán các quốc gia: Lào, Brunei, Palestine, Sri Lanka, Philippines tham gia chạy hưởng ứng tại vòng chung kết.
Các vận động viên nước ngoài tham gia Giải chạy.
Những vận động viên nổi tiếng như Vũ Văn Sơn (Ninh Bình, nam), Nguyễn Thị Oanh (nữ, Bắc Giang) không thể góp mặt vào phút chót vì chấn thương, việc gia đình nhưng trên đường chạy vẫn có những gương mặt nổi tiếng và giàu triển vọng như: Lê Trung Đức (Thanh Hóa, thành viên đội tuyển quốc gia), Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh, đội tuyển quốc gia), Trần Văn Đảng (Hà Nội, đội tuyển trẻ quốc gia) hay Đoàn Thu Hằng (Quảng Ninh, đội tuyển trẻ quốc gia)... Cuối cùng, ngôi vô địch đã có chủ với sự lên ngôi của Lê Trung Đức - vận động viên số 2 Việt Nam ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam và Đoàn Thu Hằng, đang là gương mặt sáng giá trên đường chạy cự ly trung bình nữ của điền kinh Việt Nam.

Tại vòng chung kết, các vị lãnh đạo, đại biểu đã ký cờ hòa bình. Ngoài ra, Báo Hànộimới đã trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ người nghèo TP Hà Nội.

Hai vận động viên từ Đại sứ quán Nga tại Hà Nội.
Các vận động viên nhí nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần