9 tháng, có 175 người chết và mất tích do thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, 9 tháng năm 2018, cả nước xảy ra 14 loại hình thiên tai, trong đó có 6 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, 212 trận dông, lốc sét, 12 trận lũ quét, sạt lở đất…

Các loại hình thiên tai đã khiến 175 người chết và mất tích, cùng 105 người khác bị thương. Bên cạnh thương vong về người, 1.682 nhà dân đã bị đổ, sập; 31.238 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái. Sản xuất nông nghiệp và hạ tầng cũng chịu tổn thất nặng nề với 214.416ha lúa và hoa màu, 24.323ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại, gãy đổ; 26.590 con gia súc và 450.851 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Ngoài ra, 55,6km bờ sông, bờ biển bị sạt lở, cùng hơn 332,82km đê, kè, kênh mương, bờ bao và 8,4 triệu m3 đất đá đường giao thông bị sạt trượt. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 12.356 tỷ đồng.