18 người chết và mất tích do thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê thiệt hại tuần từ 12 - 18/9 của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, các loại hình thiên tai diễn ra trong tuần qua, trọng tâm là cơn bão số 4 đã gây hậu quả nặng nề cho các tỉnh, TP khu vực miền Trung.

Cụ thể, 14 người bị chết (Thanh Hóa: 5; Nghệ An: 6; Quảng Bình: 2; Quảng Nam 1); 4 người hiện vẫn bị mất tích (Thanh Hóa: 2, Nghệ An: 1, Quảng Nam: 1). Ngoài ra, ít nhất 27 người khác cũng bị thương (Nghệ An: 2, Hà Tĩnh: 1, Quảng Bình: 15, Quảng Trị: 8, Thừa Thiên Huế: 1).

Bên cạnh mất mát về người, thiên tai tuần qua gây ra nhiều thiệt hại về tài sản. 77 nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 1.229 nhà bị hư hại, tốc mái. Mưa to, gió lớn khiến 16.293ha lúa bị ngập đổ (thiệt hại chủ yếu dưới 30%), cùng trên 6.127ha hoa màu bị giảm năng suất. Cây trồng lâu năm bị thiệt hại khoảng 94ha; Cây trồng hằng năm bị thiệt hại 2.635ha; Cây bóng mát và cây xanh đô thị bị đổ, gãy 1.705 cây. Về chăn nuôi: 242 con gia súc, 13.406 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Trên 1.815ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 6 tàu thuyền bị chìm.

Về giao thông: đường quốc lộ bị sạt lở 24.876m3; đường liên huyện, xã bị sạt lở, hư hỏng 28,4km; đường bị ngập: 852m; 79 cầu treo, cầu tạm, công trình phụ trợ khác bị thiệt hại. 587m đê cấp IV trở xuống, 730m kè bị sạt lở, hư hỏng; 34,5km kênh mương bị sạt lở, vùi lấp. 82 cột điện bị gãy, đổ; 2 trạm biến áp bị hư hỏng.

Trước diễn biến thiên tai, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành, các địa phương liên quan khẩn trương xác minh, tìm kiếm người mất tích và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa, lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tiếp tục thống kê đánh giá thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả và huy động lực lượng, phương tiện giúp dân ổn định đời sống, sản xuất. Đồng thời, kiểm tra an toàn hồ đập (hồ thủy lợi và thủy điện), đặc biệt là các công trình đang thi công.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần