18 quốc gia tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh 2017

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh (ITE HCMC) được tổ chức thường niên là sự kiện thương mại du lịch lớn, uy tín hàng đầu khu vực để quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Hội chợ do Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Buổi họp báo thông tin về Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh 2017. Ảnh: Huy Chương

Với chủ đề: “Cửa ngõ đến với du lịch Châu Á”, ITE HCMC 2017 diễn ra từ ngày 7 - 9/9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn SECC, gồm 300 gian hàng trưng bày. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức ITE HCMC 2017 cho biết: Với mong muốn đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, ITE HCMC 2017 tập trung nâng cao chất lượng, đầu tư tổ chức nhiều hoạt động mới hấp dẫn như chương trình làm việc dành riêng cho các DN du lịch trong nước và quốc tế, chương trình khảo sát các tuyến điểm du lịch, các hội thảo quốc tế chuyên ngành…
ITE HCMC 2017 thu hút hàng trăm DN du lịch quốc tế đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Ông Jack Wei - Giám đốc điều hành Công ty Triển lãm Informa cho biết thêm: “ITE HCMC lần thứ 13 không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, mà còn minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của cộng đồng toàn cầu có thể đạt được”.