2.000 thanh niên Thủ đô tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được chia sẻ trong chương trình Gặp mặt thanh niên tình nguyện tiêu biểu lên đường nhập ngũ năm 2016 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức sáng 17/2.

Năm 2016, năm đầu tiên Luật Nghĩa vụ Quân sự (sửa đổi) có hiệu lực với nhiều điểm mới như: Chỉ tiến hành tuyển quân 1 đợt vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm, công dân theo học CĐ - ĐH đã được tạm hoãn nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi…
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng trao giấy chứng nhận cho các đoàn viên thanh niên tiêu biểu tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2016
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng trao giấy chứng nhận cho các đoàn viên thanh niên tiêu biểu tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2016
Được biết, trong năm 2016 trên địa bàn Thủ đô đã tuyển chọn được trên 4.000 công dân đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ, trong đó có gần 2.000 thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, với nhiều gương thanh niên tiêu biểu là trí thức trẻ, cán bộ công chức, có thành tích cao trong thể dục thể thao, tham gia tích cực trong các hoạt động tại địa phương cũng hăng hái tự nguyện viết đơn lên đường tòng quân.

Theo tân binh Nguyễn Trung Hiếu – đơn vị C4 Hải quân Nha Trang, Khánh Hòa - một trong số những thanh niên tình nguyện nhập ngũ đầu tiên tại địa phương, tốt nghiệp THPT, gia đình vốn có truyền thống quân đội nên nguyện vọng của Hiếu là được gắn bó lâu dài trong quân ngũ. Sau khi nhập ngũ, Hiếu hứa sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu và không ngừng học hỏi để ngày càng xứng đáng hơn với trách nhiệm của một công dân trong nhiệm vụ bảo về biển đảo Tổ quốc.

Cùng quan điểm với nhiều tân binh, Ngô Tuấn Anh – thuộc sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không - Không quân chia sẻ: Ban đầu, khi bước vào môi trường quân đội, khó tránh khỏi bỡ ngỡ, khó khăn nhưng Tuấn Anh nhận thức rõ, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và tự hào của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. 
Đại diện các tân binh tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2016 giao lưu cùng Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Mã Lương.JPG
Đại diện các tân binh tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2016 giao lưu cùng Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Mã Lương
“Chúng tôi – thế hệ thanh niên ngày nay xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, thi đua học tập, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành chiến sĩ giỏi, đảng viên trẻ trong quân đội; giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội”, Tuấn Anh cho biết.

Trong khuôn khổ chương trình các đoàn viên thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ đã vào lăng viếng Bác Hồ và giao lưu với Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Mã Lương về lý tưởng, kinh nghiệm trong những ngày tháng tại ngũ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trao giấy chứng nhận, tặng quà lưu niệm cho 444 gương thanh niên tiêu biểu tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần