2 khu vực nội thành có chất lượng không khí tốt nhất trong nắng nóng gay gắt tại Hà Nội

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ghi nhận, hôm nay nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 18 giờ.

 
Theo chỉ số AQI đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô Hà Nội từ 15h ngày 2/7 đến 14h ngày 3/7/2018, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc ở mức trung bình.
Cụ thể các trạm: Trung Yên 3: 53 (Trung bình); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 83 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 53 (Trung bình); Hàng Đậu: 72 (Trung bình); Kim Liên: 49 (Tốt); Thành Công: 53 (Trung bình); Tân Mai: 46 (Tốt); Mỹ Đình: 51 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 66 (Trung bình); Tây Mỗ: 55 (Trung bình).

So với hôm qua, chỉ số AQI đo được tăng giảm không nhiều, dao động trong khoảng từ 46 - 83. 2 khu vực có chất lượng không khí tốt nhất Thủ đô là Tân Mai (46), Kim Liên (49). Trong khi đó tại điểm quan trắc giao thông hướng ra ngoại thành Minh Khai - Bắc Từ Liêm vẫn ở mức cao (83).

Theo ghi nhận, hôm nay nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 18 giờ. Dù đang trong đợt cao điểm nắng nóng những chất lượng không khí Thủ đô vẫn giữ ổn định, có những khu vực đạt mức tốt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ đến 17 giờ hàng ngày đồng thời cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần