2 người chết do bão số 6, hàng chục hồ chứa vẫn đang phải xả tràn phòng chống lũ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức họp đánh giá thiệt hại và nguy cơ sau bão số 6.

Nhiều khu vực hiện đang mất điện 
23 giờ đêm qua (10/11), bão số 6 đã đổ bộ vào khu vực ven biển các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa; sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Dù đã suy yếu khi vào đất liền, tuy nhiên, bão số 6 vẫn gây thiệt hại khá nghiêm trọng.
Thống kê đến sáng nay, đã có 2 người chết do bị tai nạn trong lúc chằng chống nhà cửa. Trong đó, 1 người ở Phú Yên bị điện giật và 1 người ở Bình Định bị trượt chân ngã.
Tại Phú Yên xảy ra mất điện cục bộ, đến nay, vẫn còn 44/112 xã bị mất điện. Tại Bình Định, 250m bờ sông, suối bị sạt lở; 3 tàu cá bị hư hỏng, hiện đang được các tàu bạn lai dắt về bờ (dự kiến 3 - 4 ngày tới mới vào đến bờ). 
 Quan cảnh cuộc họp sau bão số 6
Thiệt hại nặng nhất ghi nhận tại Khánh Hòa. Theo đó, tại thị xã Ninh Hòa, có 100m kênh mương bị hư hỏng; 40m đường giao thông bị sạt lở; 350ha lúa, hoa màu bị ngập; thiệt hại 10 bè nuôi trồng thủy hải sản. Đặc biệt là chìm 2 thuyền (dưới 30CV) do đứt dây neo.
Tuy nhiên, thống kê thiệt hại mới chỉ là ban đầu. Theo đánh giá của Văn phòng Thường trực, mưa lớn trong 2 ngày tới sẽ khiến thiệt hại còn có khả năng lớn hơn. 
Xả lũ hàng chục hồ chứa 
Mưa lớn do bão số 6 và áp thấp nhiệt đới khiến mực nước trên các sông và hồ chứa thủy điện, thủy lợi lên cao. Sáng nay, hàng chục hồ chứa đang phải vận hành xả tràn phòng chống lũ.
Cụ thể, đối với hồ chứa thủy lợi, mực nước các hồ khu vực Nam Trung Bộ còn ở mức thấp, dung tích bình quân đạt từ 55% - 75%. Hiện, có 6 hồ đang xả: Vĩnh Trinh xả 5m3/s (Quảng Nam); Định Bình xả 30m3/s, Cẩn Hậu xả 5m3/s (Bình Định); Đồng Tròn xả 20m3/s, Phú Xuân xả 10m3/s, Suối Vực xả 15m3/s (Phú Yên). 
Tại khu vực Tây Nguyên, dung tích bình quân đạt từ 80% - 90%, có 5 hồ đang xả: Đắk Uy xả 15 m3/s (Kon Tum); Ayun Hạ 96m3/s, Ia MLá 15m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng xả 15m3/s, Krông Buk Hạ xả 20m3/s (Đắk Lắk). 
Đáng chú ý, dù các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung đang ở mức thấp, nhưng riêng đối với các hồ khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai đang ở mức cao. Hiện, có 2 hồ chứa đang xả tràn: Sông Ba Hạ 1.400 m3/s (Q: 400 m3/s, Qxả: 1.000m3/s); Sông Bung 6: 89m3/s.
Chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, trong ngày 11/11 ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); đêm mưa giảm nhanh. 
Trong 2 ngày từ 11 - 12/11 ở các tỉnh, TP từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ); riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70 - 120mm/24 giờ có nơi trên 150mm/24 giờ).
 Đại diện cơ quan khí tượng thuỷ văn Quốc gia thông tin tại cuộc họp sáng 11/11
Hiện nay, lũ trên sông Kôn, sông Ba đang lên. Mực nước lúc 6h sáng 11/11 trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 8,55m, trên báo động 2: 0,05m; Trên sông Dinh tại Ninh Hòa 5.16m, trên báo động 2: 0,38m; trên sông Ba (Phú Yên) tại Củng Sơn 31,18m (với mức xả của hồ Sông Ba Hạ là 1.400m3/s), trên BĐ1: 1,68m; tại Phú Lâm 1,41m, dưới BĐ1: 0,29m. Cảnh báo: Lũ trên sông Kôn, sông Ba (Phú Lâm) tiếp tục lên trên BĐ1 từ 0,2 - 0,5m.
Trước diễn biến trên, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm những giờ tới là tập trung kiểm tra, đánh giá thiệt hại do bão gây ra. Khẩn trương khôi phục hệ thống điện bị sự cố ở Phú Yên và vệ sinh môi trường sau bão.
Đặc biệt, cá bộ ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán người dân và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.
Theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tổ chức vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du cũng như đảm bảo nguồn nước phát điện, phục vụ sản xuất. Đồng thời, tổ chức đưa hơn 33 vạn người dân phải đi trú tránh bão số 6 trở lại nhà ở.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần