2 tàu hút cát trái phép ở sông Hồng giữa đêm khuya bị bắt quả tang

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua trinh sát và mật phục, trong đêm khuya tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng.

Ảnh minh họa.

Ngày 29/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Theo cơ quan công an, sau nhiều ngày trinh sát và mật phục, đêm 28/12, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang 2 tàu vỏ sắt, mang số hiệu TB2222, do Bùi Thanh Hải (SN 1983, trú phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển và tàu mang số hiệu TB6666 do Nguyễn Văn Sáu (SN 1971, trú xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 chiếc tàu do Hải và Sáu điều khiển đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên lưu vực sông Hồng, thuộc địa phận xã Chân Lý, huyện Lý Nhân. Kiểm tra tại chỗ, tàu TB2222 đã khai thác được 40m3 cát và tàu TB666 đã khai thác được 30m3 cát.

Khi làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, bàn giao cho cơ quan chức năng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần