Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

20 bác sĩ mổ bắt con cho sản phụ ung thư giai đoạn cuối: Sức khỏe bé tiến triển tốt

Kunhtedothi - Sáng 24/5, Bệnh viện (BV) K đã thông tin tình hình sức khỏe mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Liên - bị ung thư vú di căn được 20 bác sĩ của 2 bệnh viện hỗ trợ sinh con ngày ngày 22/5.
Bác sĩ Trần Danh Cường - Giám đốc BV Phụ sản T.Ư cho biết, hiện em bé Bình An (con của sản phụ Liên) sức khỏe tiến triển tốt, đã có phản xạ và đang cho tập ăn với 4ml sữa/lần, ngày ăn 8 cữ.
 

Cũng theo bác sĩ Cường, việc nuôi dưỡng thành công các bé 1,5kg ở BV đã có nhiều. Tại Trung tâm Chăm sóc và điều trị Sơ sinh, BV Phụ sản T.Ư - mỗi năm tiếp nhận khoảng 22.000 trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng với nhiều bệnh lý, thậm chí có trẻ chỉ "bé tẹo như cái kẹo" vỏn vẹn 500gr mà vẫn có thể sống sót. Hi vọng bé Bình An sẽ bình an nhưng đúng tên gọi của bé.
 Bé Bình An sức khỏe tiến triển tốt, đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư

Còn sức khỏe của chị Nguyễn Thị Liên, chồng chị cho hay chị vẫn đang nằm điều trị tại BV K T.Ư, đã tỉnh táo và uống được sữa. Hiện tại, hai mẹ con chị Liên vẫn chưa thể gặp nhau. Bác sĩ ở 2 BV đầu ngành ung thư và sơ sinh vẫn đang điều trị tích cực cho cả hai mẹ con.

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, chiều ngày 22/5, gần 20 bác sĩ BV K và BV Phụ sản T.Ư đã quyết định mổ bắt con cho thai phụ Nguyễn Thị Liên 28 tuổi, quê tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân nhập viện điều trị 2 đợt hóa trị khi thai kỳ ở tuần 22 với sự theo dõi sát sao của bác sĩ BV K và bác sĩ sản khoa, kết hợp khám thai định kỳ, đánh giá sự phát triển của thai nhi. Khi thai được 31 tuần, sức khỏe sản phụ yếu đi, khó thở, bệnh nhân không thể nằm thở được mà phải ngồi 24/24h, mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng, mệt mỏi đau đớn do ung thư vú đã di căn xương, phổi..... Các bác sĩ đã quyết định mổ bắt con cho thai phụ.

Bé trai 1,5kg chào đời khiến người mẹ trẻ, gia đình và ekip phẫu thuật trào nước mắt. Ngay lập tức, bé được các bác sĩ chuyên ngành sơ sinh tiếp nhận cấp cứu đưa vào lồng ấp và chuyển sang BV Phụ sản T.Ư. Ê kíp còn lại tiếp tục hoàn thành ca mổ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Y tế Thủ đô: những giải pháp đột phá từ tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW

Y tế Thủ đô: những giải pháp đột phá từ tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW

13 Jan, 09:44 PM

Kinhtedothi - Ngày 13/1, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị phối hợp thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Tới dự có TS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Diễn tập bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Diễn tập bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

12 Jan, 04:49 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chủ trì buổi diễn tập công tác y tế bảo đảm cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Mùa lạnh, nguy cơ đột quỵ tăng cao

Mùa lạnh, nguy cơ đột quỵ tăng cao

12 Jan, 01:47 PM

Kinhtedothi - Mùa lạnh là thời điểm nguy cơ đột quỵ tăng cao (khoảng 30%) do mạch máu co lại khi gặp lạnh, gây tăng huyết áp đột ngột và hình thành cục máu đông. Để phòng tránh đột quỵ, bác sĩ khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể đúng cách; thực hiện nguyên tắc "chậm lại 3 phút"; kiểm soát huyết áp và bệnh lý nền; chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ