[Ảnh] 20 nghìn cành hoa anh đào lung linh khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ

Linh Anh - Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đại diện Công ty AIC, tính đến chiều 28/3, đã có 20 nghìn cành và 250 cây hoa anh đào được nhập về, phục vụ cho công tác thiết kế trang trí tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra vào ngày mai (29/3).

 Theo BTC, năm nay thay vì tạo các điểm nhấn, công tác thiết kế sẽ mô phỏng các kỳ quan thiên nhiên thế giới bằng hoa anh đào như: Tháp Eiffel, Kim tự tháp Ai Cập…
 Hàng nghìn bông hoa sẵn sàng khoe sắc trước ngày khai hội.
 Theo ông Nguyễn Tăng Minh – Công ty AIC: Khu vực tượng đài đã cần khoảng 10 nghìn cành hoa anh đào trang trí theo những ý tưởng rõ rệt. Bên trái của tượng đài là những thiết kế mang đặc trưng của Nhật Bản. Bên phải là các biểu tượng của Việt Nam như: Nón lá, đèn lồng Hội An. Vào ban đêm, các biểu tượng sẽ được hắt bằng ánh sáng dịu để tôn vinh vẻ đẹp của hoa.
 Nhiều năm sống ở Nhật Bản, ông Nguyễn Tăng Minh cho biết, không khí Lễ hội hoa anh đào tại Việt Nam khác hẳn Nhật Bản. Nếu ở Nhật Bản, lễ hội diễn ra tại các vườn hoa anh đào, không gian mang tính tự nhiên thì lễ hội ở Việt Nam thiết kế mang các ý tưởng, giàu tính nghệ thuật.
 
 Đặc biệt, bên cạnh hoa anh đào, còn hơn một trăm loài hoa khác của Việt Nam như: Hoa lan, hoa cúc, hoa cẩm chướng, hoa mẫu đơn... cũng được phối hợp tạo nên không gian lễ hội tràn ngập sắc hoa.
 Dự kiến, hơn 200 công nhân sẽ làm việc xuyên đêm 28/3 để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức lễ hội.
 Nhiều biểu tưởng của Hà Nội cũng được dựng mô hình và trang trí bằng khoa tươi bắt mắt.
 Theo kế hoạch, 20 giờ tối 29/3 tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra lễ khai mạc Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản – Hà Nội. 
  Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 diễn ra từ ngày 29 - 31/3/2019.          
Trong khuôn khổ hoạt động của Lễ hội, sáng 29/3, Ban tổ chức đã tổ chức Hội nghị trao đổi xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản

 Ngoài ra, trong dịp này còn diễn ra các hoạt động giao lưu về y tế, giáo dục nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực y tế, giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức với các nội dung: Hỗ trợ tư vấn, khám chữa bệnh cho một số bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; tặng sách, thiết bị, hỗ trợ trực tiếp một số hoạt động theo mô hình, công nghệ mới của Nhật Bản...
 Ngay sau lễ khai mạc, 22 giờ  ngày 29/3, BTC sẽ mở cửa tự do cho du khách ngắm hoa, chụp ảnh và thưởng thức các không gian văn hóa ẩm thực của Việt Nam và Nhật Bản

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần