2015: Việt Nam nhập hơn 1 tỷ USD ô tô từ Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong năm vừa qua, số lượng xe ô tô các loại được đưa về Việt Nam từ Trung Quốc đã vượt qua con số 26.000 chiếc.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong cả năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu 125.663 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng giá trị là 2,985 tỷ USD, tăng 77% về lượng và 89% về giá trị so với cả năm 2014. Con số này khá sát với những dự báo của Tổng cục Thống kê đưa ra hồi cuối tháng 12/2015 vừa qua.

Năm 2015 đã ghi nhận nhu cầu tăng mạnh của các dòng xe tải và xe dưới 9 chỗ. Lượng xe tải được đưa về đạt con số 48.996 chiếc, tổng giá trị 1,299 tỷ USD, tăng 79% về số lượng và 97% về giá trị. Trong khi đó, xe dưới 9 chỗ có số lượng nhập về là 51.454 chiếc, tổng giá trị 363 triệu USD, tăng 63% về số lượng và 47% về giá trị.
Nhờ số lượng xe tải tăng mạnh, Trung Quốc đã qua mặt Hàn Quốc thành quốc gia xuất khẩu ô tô nhiều nhất sang Việt Nam trong năm 2015
Nhờ số lượng xe tải tăng mạnh, Trung Quốc đã qua mặt Hàn Quốc thành quốc gia xuất khẩu ô tô nhiều nhất sang Việt Nam trong năm 2015
Về thị trường nhập khẩu, hiện ô tô nguyên chiếc được đưa về Việt Nam chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Ấn Độ. Trong đó , lượng xe được nhập nhiều nhất là từ Trung Quốc với 26.742 chiếc, tổng giá trị 1,047 tỷ USD, tăng 94% về số lượng và 95% về giá trị so với 2014.

Với các thị trường tiếp theo, nhập từ Hàn Quốc là 26.000 chiếc, Ấn Độ với hơn 25.000 chiếc, Thái Lan đứng tiếp theo nhưng chỉ kém hơn 10 chiếc.

Cũng theo thông tin vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam công bố, trong năm 2015, thị trường Việt Nam đã có 244.914 xe được bán ra, tăng trưởng đạt 55% so với cùng kỳ năm 2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần