2019- 2020: Mùa mua sắm kỷ lục của La Liga

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - La Liga đang trải qua kỳ chuyển nhượng kỷ lục, với khoản tiền lưu thông chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Barca đang gấp rút đàm phán PSG để đưa Neymar trở lại Nou Camp. Cùng lúc đó, ở Bernabeu, Real Madrid đang làm mọi cách có thể để chiêu mộ Paul Pogba. Trước khi hai "bom tấn" này có thể được thực hiện, thị trường chuyển nhượng Tây Ban Nha mùa Hè 2019 vốn đã rất sôi động.
 Tính đến thời điểm này, 20 đội bóng La Liga mùa giải 2019-20 đã chi gần 1,27 tỷ euro (chính xác là 1.266.820.000 euro, chưa bao gồm các khoản trả sau).
Năm ngoái, tình hình chuyển nhượng của La Liga khá sôi động, nhưng cũng chỉ đạt đến 1,017 tỷ euro.
Trong quá khứ, khoản chi của toàn giải La Liga không cao, khi các thương vụ lớn chủ yếu thuộc về Barca và Real Madrid. Mùa 2017-18, giải đấu lớn nhất Tây Ban Nha dành 906,4 triệu euro cho chuyển nhượng. Các mùa trước đó lần lượt 529,2 triệu euro (2016-17), 620,4 triệu euro (2015-16), 560,7 triệu euro (2014-15)...
Real Madrid dẫn đầu với 303 triệu euro cho các hợp đồng mới. Atletico đã tiêu 243,5 triệu euro, và sẽ vượt qua người hàng xóm một khi hoàn tất thương vụ Rodrigo từ Valencia (đã đạt được các thỏa thuận, chi phí 60 triệu euro).
Mùa Hè này, Atletico mất Antoine Griezmann vì Barca chi 120 triệu euro mua lại hợp đồng. HLV Diego Simeone thay thế bằng ngôi sao 19 tuổi Joao Felix, với giá 126 triệu euro - kỷ lục trong lịch sử đội bóng.
Không chỉ chi tiêu nhiều, Atletico cũng là một trong các đội có nhiều cầu thủ mới. Rodrigo trở thành tân binh thứ 9 ở Wanda Metropolitano, một khi vượt qua kiểm tra y tế và ký hợp đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần