23 đơn vị báo chí tham dự Hội báo Xuân Đinh Dậu Hà Nội 2017

Hồ Hạ - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/1, tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, Hội báo Xuân Đinh Dậu Hà Nội năm 2017 đã tưng bừng khai mạc với 23 gian hàng của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

 Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Đinh Dậu Hà Nội 2017. Ảnh: Phạm Hùng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán nhấn mạnh: "Hội Báo Xuân là hoạt động sinh hoạt chính trị văn hóa không thể thiếu của giới báo chí Thủ đô nói riêng và của các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội nói chung mỗi dịp Tết cổ truyền.

Hội báo Xuân Hà Nội thường niên là ngày hội của giới báo chí và là một trong những hoạt động thiết thực để đưa báo chí đến với bạn đọc, bạn xem truyền hình, lắng nghe ý kiến của công chúng để cải tiến và nâng cao chất lượng, giúp báo chí Thủ đô luôn là người bạn tin cậy, đồng hành cùng công chúng".

Bày tỏ vui mừng có mặt trong ngày hội báo chí Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi chia sẻ: "Hội báo Xuân Hà Nội 2017 là cuộc quy tụ rất đẹp của báo chí Thủ đô và cả nước. Đây thực sự là ngày hội của báo chí, là dịp để các nhà báo gặp gỡ, chia sẻ niềm vui với nhau sau một năm làm việc nỗ lực và đầy sáng tạo, góp phần vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước.

 Độc giả tham quan gian hàng của báo Kinh tế&Đô thị. Ảnh: Phạm Hùng.

Tham dự Hội báo Xuân Đinh Dậu Hà Nội 2017 có 23 gian hàng của các cơ quan báo chí Thủ đô, báo chí Trung ương và các ngành với hàng trăm ấn phẩm được trình bày sinh động; các trang bìa báo hấp dẫn với nhiều sắc thái, nội dung phong phú, đa dạng, chính là những sản phẩm sáng tạo của từng cơ quan báo chí. Đến với Hội báo Xuân, bạn đọc và công chúng báo chí Thủ đô sẽ có cái nhìn toàn cảnh về các chương trình hoạt động nổi bật của từng cơ quan báo chí trong năm qua; về sự đổi mới, phát triển của các cơ quan báo chí Thủ đô và báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn.

Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố 2016. Ảnh: Phạm Hùng.

Tại lễ khai mạc Hội báo Xuân Đinh Dậu 2017, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã trao giải Báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội năm 2016. Với tác phẩm "Văn hóa Thăng Long - Hà Nội: Sự trao truyền, tiếp biến và bồi đắp" của tác giả Hồ Quang Lợi (Báo Hà Nội mới) và tác phẩm "Các mẹ không chờ được nữa" của nhóm tác giả Nguyễn Thu - Quang Quý, Trọng Hòa (Đài PT-TH Hà Nội) lần lượt đoạt giải Nhất ở hạng mục tác phẩm báo in và truyền hình.

Các tác phẩm: “Trường Sa trong trái tim kiều bào” của tác giả Lại Bá Hà (báo Kinh tế & Đô thị); “Lớp lớp cột mốc sống giữ biển” của nhóm phóng viên Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Trường, Đinh Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Phong (báo Hànộimới); "Cá chết hay hồ chết” của các tác giả Lê Huyền (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội) đoạt giải Nhì.

  Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố 2016. Ảnh: Phạm Hùng.

4 Giải Ba, gồm các tác phẩm: "Hà Nội triển khai hàng loạt biện pháp giúp người dân được sử dụng nước sạch" của tác giả Khắc Hạnh (báo Pháp luật & xã hội); “Điều chỉnh nâng tầm dự án nhà ở - Căn bệnh đô thị cần sớm chữa trị" của nhóm phóng viên Kinh tế - xã hội, Báo An ninh Thủ đô; "Nghĩa tình thầy trò thời @" của tác giả Trần Hoàng Lan (báo Phụ nữ Thủ đô); "Tình dân quân nơi địa đầu Tổ quốc" của tác giả Trọng Tùng (báo Kinh tế & Đô thị).

Ngoài ra còn có 20 Giải khuyến khích, trong đó có 2 tác phẩm của Báo Kinh tế&Đô thị gồm: "Thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội" của tác giả Quốc Toản (báo Kinh tế & Đô thị); "Khổ như nhà ở tái định cư" của tác giả Vũ Cúc - Công Trình (báo Kinh tế & Đô thị).

Như vậy, Báo Kinh tế & Đô thị giành 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích giải Báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội năm 2016.

Hội báo Xuân sẽ bế mạc vào ngày mai 18/1.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần