237.000 lao động trình độ “đại học trở lên” thất nghiệp

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quý 3/2017 kinh tế có nhiều khởi sắc nên tỉ lệ thất nghiệp giảm, thu nhập của lao động làm công hưởng lương tăng. Tuy nhiên, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” lại tăng lên so với quý 2/2017.

Thông tin này được Viện trưởng Viện khoa học Lao động và Xã hội, Bộ LĐTB&XH Đào Quang Vinh cho biết tại buổi cung cấp Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 3/2017, đang diễn ra chiều nay 26/12.
Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, quý 3/2017, chất lượng nguồn cung lao động tiếp tục được cải thiện nhưng còn chậm.
Trong quý 3/2017, cả nước có 53,77 triệu người có việc làm, tăng 365,6 nghìn người so với quý 2/2017. Do mức tăng trưởng cao của ngành “Công nghiệp chế biến chế tạo” nên số người có việc làm trong lĩnh vực này có mức tăng trưởng cao nhất so với quý trước (tăng 96 nghìn người). Tiếp đến là các ngành “Xây dựng”, “Vận tải, kho bãi”, “Hoạt động kinh doanh bất động sản”, “Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác”.
Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,36 triệu đồng, tăng 162.000 đồng so với quý 2/2017. Thu nhập của lao động đã qua đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ tăng nhẹ. Riêng nhóm sơ cấp giảm 159.000 đồng nhưng vẫn có mức độ thu nhập cao hơn nhóm có trình độ trung cấp và cao đẳng.
Theo đó, thu nhập của nhóm lao động có trình độ trung cấp thấp nhất với 5,66 triệu đồng, song đã thu hẹp được khoảng cách so với nhóm có trình độ “đại học trở lên” có mức lương 7,54 triệu đồng.
Quý 3/2017, cả nước có 1.074.800 lao động trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 68.000 người so với quý 2/2017. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm còn 2,21%. Tuy nhiên, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” lại lên tới 237.000 người, tăng 53,9 nghìn người so với quý 2/2017. Nhóm trình độ “cao đẳng” có 84,8 nghìn người thất nghiệp, tăng 1,9 nghìn người. Nhóm trình độ “trung cấp” có 95,5 nghìn người thất nghiệp, tăng 3,1 nghìn người.
Trong quý này, cả nước có 610,9 nghìn lao động thanh niên thất nghiệp, tăng 35,8 nghìn so với quý trước. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất với 2,91% và thấp nhất là Trung du miền núi phía Bắc (0,97%).