243 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều nay (3/8), tại Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng, với 243 đại biểu chính thức có mặt, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành ngày làm việc thứ nhất (Phiên trù bị).

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo Đại hội số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Tham dự Đại hội có 243 đại biểu chính thức đại diện cho 69 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và 20.239 đảng viên trong toàn Đảng bộ quận.
 Quang cảnh ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 
Phát biểu khai mạc Phiên trù bị, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXV nhấn mạnh: Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy, với tinh thần tích cực và trách nhiệm, ngay trong tháng 7/2019, Quận ủy đã ban hành Kế hoạch 156 về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 26 Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng. Đến ngày 12/5/2020, 694/694 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội; đến ngày 17/6/2020, quận đã hoàn thành tốt đẹp việc tổ chức Đại hội tại 69 TCCSĐ trực thuộc Quận ủy. Cùng với đó, toàn bộ công việc liên quan đến tổ chức Đại hội Đảng bộ quận được tiến hành nghiêm túc, bài bản theo đúng yêu cầu.
“Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và Nhân dân quận Hai Bà Trưng; tiến hành vào thời điểm cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn quận đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2-9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tại thời điểm này, chúng ta đang cùng cả nước tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa tập trung cao độ cho phòng chống dịch Covid-19 sau khi xuất hiện mới các ca nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng và một số địa phương. Đề nghị mỗi đại biểu cần thực hiện nghiêm lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, tuân thủ đầy đủ quy định của T.Ư, TP, quận và Ban tổ chức Đại hội về phòng chống dịch” - Bí thư Quận ủy nêu rõ.
 Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thống nhất Chương trình Đại hội
Bí thư Quận ủy đề nghị, từ những kinh nghiệm rút ra sau Đại hội cấp cơ sở và kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, để bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu, nội dung, chương trình Đại hội, đáp ứng mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các đại biểu dự Đại hội cần phát huy tốt vai trò đại diện cho các cấp uỷ cơ sở và 20.239 đảng viên trong toàn Đảng bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công của Đại hội. Trong đó, tập trung phân tích rõ nguyên nhân về những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, thảo luận về dự thảo chương trình hành động và nghị quyết Đại hội. Từ đó, thống nhất về nguyên nhân, kinh nghiệm và bài học, thống nhất quyết tâm chính trị và những nhiệm vụ, giải pháp vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
Cùng với thảo luận các Văn kiện, đồng chí nêu rõ, việc bầu cử là một nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội, nên đề nghị Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, đổi mới, từng đại biểu phải xem xét kỹ cán bộ theo tiêu chuẩn quy định, với tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm, sáng suốt lựa chọn đồng chí có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, dám nghĩ dám làm, vì sự phát triển của quận để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng Đảng bộ tiếp tục ổn định, là tiền đề quan trọng đưa quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững. Đồng thời, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu đại diện cho Đảng bộ quận đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP.
Tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung: Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; thông qua danh sách các tổ đại biểu; gợi ý một số nội dung thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI; trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; trình chiếu phóng sự “Quận Hai Bà Trưng - Dấu ấn một nhiệm kỳ”; phổ biến một số điều trong Quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục bầu cử, thứ tự bỏ phiếu và thực hành bỏ phiếu. Tiếp đó, Đại hội chia các tổ đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ; họp Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, tổ trường, tổ phó và thư ký các tổ đại biểu.
Đại hội sẽ diễn ra đến hết ngày mai (4/8/2020), trong đó Phiên khai mạc sẽ được tiến hành vào lúc 7h30 ngày 4/8.