28 cán bộ coi thi vắng mặt trong buổi thi môn Toán tại Hà Nội

Nhóm phóng viên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đã có 28 cán bộ coi thi vắng mặt trong buổi thi môn Toán ngày 18/7, trong khi hai buổi thi ngày 17/7 không vắng giám thị nào.

ĐỀ THI MÔN TOÁN

GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI MÔN TOÁN

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có báo cáo nhanh về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021, buổi thi thứ ba. Theo đó, buổi thi môn Toán sáng ngày 18/7, có 88.050 thí sinh dự thi tại 3.773 phòng thi của 172 điểm thi.

Buổi thi này có 476 thí sinh vắng mặt trên tổng số 88.526 thí sinh đăng ký dự thi.

Đã có 4 thí sinh vi phạm Quy chế thi bị xử lý theo đúng quy định.

Trong buổi thi môn Toán có 28 cán bộ coi thi bắng mặt. “Một số trường hợp vắng nhưng do có lực lượng dự phòng và một số điều động thay thế nên đảm bảo quy chế thi” – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Hồng Chung giải thích.

Trước đó, thông tin với báo Kinh tế & Đô thị về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, bà Đinh Thị Điệu - Điểm trưởng điểm thi trường tHPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) cho biết: Điểm trường dự trữ 2 cán bộ coi thi. Trong buổi tập huấn công tác coi thi, các đồng chí đến đầy đủ, đúng giờ và sau đó lên phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 tại Hà Nội vào các trường công lập đã kết thúc. Trong 3 buổi thi đã có 7 thí sinh vi phạm quy chế thi, 28 cán bộ coi thi vắng mặt. Các hiện tượng khác không có.

Chiều nay (18/7) các thí sinh thi vào trường THPT chuyên sẽ thi các môn chuyên theo lịch dưới đây:

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần