29 tác phẩm đoạt giải báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội năm 2012

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Năm 2012 Ban tổ chức giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố - thành phố Hà Nội nhận được 108 tác phẩm dự thi, trong đó báo viết có 95 tác phẩm, phát thanh và truyền hình 13 tác phẩm của 12 đơn vị báo, đài Hà Nội.

Qua vòng sơ khảo, 61 tác phẩm được chọn vào vòng Chung khảo. Sau khi xem xét Hội đồng giám khảo quyết định trao thưởng theo cơ cấu giải như sau:

2 Giải Nhất thuộc về: 

- Loạt bài Điểm tựa giữa trùng khơi của nhóm phóng viên báo Hànộimới. - Tác phẩm truyền hình: Phong tặng NSND: Tôn vinh chứ không phải ban ơn! của tác giả Trọng Hùng, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

3 Giải Nhì gồm các tác phẩm:

1- Loạt bài về vụ Phá dỡ Gác Khánh, Nhà Tổ ở chùa Trăm Gian để xây mới của tác giả Thanh Loan, Hồng Hạnh, Hoàng Lan của báo Kinh tế & Đô thị.2- Loạt bài Trường Sa - Nhịp sống thường nhật của tác giả Lê Hương, Ngọc Hà báo Hànộimới.

3- Loạt bài Tiếp cận văn hóa ứng xử của người Hà Nội hiện đại của nhóm phóng viên văn xã, báo Hànộimới.

4 Giải Ba thuộc về:

1- Tác phẩm: 24 giờ trong trại giam của tác giả Đinh Hương Bình, báo An ninh Thủ đô.

2- Loạt bài về Xây dựng văn hóa ứng xử của người Hà Nội hiện đại của nhóm tác giả Nhật Anh, Hải Lý, Hà Bình, Vũ Hà, Nhật Minh, Thu Hạnh báo Kinh tế & Đô thị.

3- Loạt bài: Vụ xây dựng sai phép tại 55A-55B phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của tác giả Ngọc Thủy, Đào Nga, Duy Chánh báo Hànộimới.

4- Phóng sự truyền hình: Những khoảng tối phía sau dịch vụ cầm đồ của tác giả Phạm Như Quỳnh Truyền hình ATV, báo An ninh Thủ đô.

20 Giải khuyến khích thuộc về các tác phẩm:  

Loạt bài Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Niềm tin và sự kỳ vọng của tác giả Minh Hiền, Hà Bình, PGS.TS Trần Quang Nhiếp, Nguyễn Quang Huy, Trung Nguyễn, Quốc Toản báo Kinh tế & Đô thị; Loạt bài về Quản lý phố cổ của tác giả Minh Thu, Song Hà báo Kinh tế & Đô thị; Loạt bài về đất đai: Đất công, đất vàng: Sao khó quản? của tác giả Phương Nguyên, Thái San, Hồng Thái, báo Kinh tế & Đô thị; Loạt bài xây mới nhiều bệnh viện: Khó giải bài toán nhân lực và thương hiệu của tác giả Hải Lý báo Kinh tế & Đô thị; Loạt bài về Góp ý xây dựng Luật Thủ đô của tác giả LS Phạm Minh Đức, LS Vi Văn A, Minh Thu, Hà Trung, Hải Lý, báo Kinh tế & Đô thị; Chùm bài Trường Sa: Ấm lòng quân dân trên đảo Song Tử Tây của tác giả Lê Nam báo Kinh tế & Đô thị; Loạt bài: Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị: Vì Hà Nội văn minh, hiện đại của nhóm tác giả Hoàng Anh, Huy Anh, Xuân Trường, Lê Hương, Ngọc Hà báo Hànộimới; Tác phẩm truyền hình: Thanh âm Trang Đào Xá của tác giả Trần Sinh, Lâm Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; Loạt bài: Những chuyện chưa được của dân phòng của tác giả Quang Minh báo Pháp luật &xã hội; Loạt bài An toàn giao thông - Hãy hành động vì người sống của nhóm phóng viên báo Hànộimới; Loạt bài Đổi mới hoạt động khoa học, công nghệ: Đổi từ đâu để mới? của tác giả Thế Dũng báo Hànộimới; Tác phẩm: Tấm bản đồ cổ chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc lãnh thổ Trung Quốc của tác giả Duy Minh, báo An ninh Thủ đô; Loạt bài Những nỗi đau gian truân của liên quân 141 của tác giả Hoàng Phong báo An ninh Thủ đô; Loạt bài Điểm tựa vững chắc nơi biên cương của tác giả Ngọc Thanh, Ngọc Hải, Nguyên An, báo Hànộimới; Loạt bài: Nhiều quy định thiếu thực tế - Luật bị nhờn của nhóm phóng viên báo Pháp luật& xã hội; Loạt bài: Cò kiêm bảo kê lộng hành ở sân bay Nội Bài của nhóm tác giả Như Trang, Nguyễn Chí Dũng, Kiều Thái báo Phụ nữ Thủ đô; Tác phẩm Nhức nhối nạn xuất lậu quặng của nhóm phóng viên báo Hànộimới; Loạt bài về Sự vượt khó vươn lên của tác giả Đức Trí, Ánh Nguyệt, Nguyễn Long báo An ninh Thủ đô; Loạt bài: Nhiều doanh nghiệp bỏ đất... "chảy máu" của tác giả Khắc Hạnh, báo Lao động Thủ đô; Loạt bài Quyết liệt chấn chỉnh trật tự xây dựng của nhóm tác giả Ngọc Thanh, Ngọc Thủy, Đào Nga, Lê Hương, Ngọc Hà báo Hànộimới.

Lễ trao giải thưởng Giải báo chí Ngô Tất Tố Hà Nội năm 2012 sẽ được Hội Nhà báo TP tổ chức tại Lễ Khai mạc Hội báo Xuân Quý Tỵ 2013 vào ngày 29/1/2012 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.