3 nạn nhân vụ cháy cửa hàng gas đều bị bỏng hô hấp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - BS Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, cả 3 bệnh nhân bỏng vụ cháy cửa hàng gas tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm đều bị bỏng hô hấp, hiện vẫn đang được điều trị giảm đau, chống sốc.

 
Ba bệnh nhân bỏng là anh Nguyễn Huy Việt (32 tuổi) bị bỏng với diện tích 60%, nhiều vùng cơ thể phỏng sâu; Nguyễn Văn Hoàng (16 tuổi) bòng 35% diện tích và Nguyễn Danh Hưng (18 tuổi) bị nhẹ nhất, bỏng 20% diện tích cơ thể.

BS Thống cho biết, hiện cả ba bệnh nhân này vẫn đang được điều trị giảm đau, chống sốc và đều tỉnh táo. Tuy nhiên, sự tỉnh táo này chỉ là tạm thời, bởi trong giai đoạn đầu này, bệnh nhân chưa bị đau đớn nhiều. Đặc thù của bỏng thường qua giai đoạn sốc mới đến giai đoạn nguy hiểm do nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm độc, rất đau đớn, nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, hiện cả 3 đều đang được nằm trong phòng hồi sức tích cực, hạn chế tiếp xúc nhiều người để phòng nguy cơ nhiễm khuẩn.

“Tình trạng bỏng hô hấp do khí nóng rất khó đưa ra tiên lượng sớm. Chỉ có trường hợp bệnh nhân Nguyễn Danh Hưng là mức độ bỏng trung bình, hai trường hợp còn lại bỏng khá nặng. Tiên lượng bệnh sẽ diễn tiến nặng hơn trong những ngày tới, đe dọa tính mạng người bệnh”, BS Thống nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần