3 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ tại Trung Bộ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thống kê đến cuối giờ chiều nay (4/9) của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cho thấy, mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề về người tại các Trung Bộ.

Mưa lũ đang diễn ra nghiêm trọng tại Trung Bộ.
Theo đó, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi mưa rất to như: Vinh (Nghệ An) 142mm; Cửa Hội (Nghệ An); Hương Khê (Hà Tĩnh) 120mm; Chu Lễ (Hà Tĩnh) 127mm…
Tổng lượng mưa từ 2/9 đến 13h ngày 4/9, các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ 300 - 450mm. Đặc biệt: Hương Khê (Hà Tĩnh): 551 mm; Chu Lễ (Hà Tĩnh) 649mm; Đồng Tâm (Quảng Bình) 551mm; Mai Hóa (Quảng Bình) 603mm; Trường Sơn (Quảng Bình): 577mm; Khe Sanh (Quảng Trị): 670mm; Đăkrông (Quảng Trị) 673mm.
Mưa lũ đang gây thiệt hại hết sức nặng nề về người. Thống kê đến nay, đã có 3 người chết và 4 người còn đang bị mất tích. Cụ thể, Hà Tĩnh: 1 người chết (ông Lê Văn Bân 55 tuổi, chết đuối tại hồ Bình Sơn, huyện Hương Khê). Quảng Bình: 1 người chết (cháu bé 2 tuổi phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn bị trượt chân nước cuốn trôi); 1 người mất tích (Hồ Thị Chăm SN 1985, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, do đi xúc cá dọc khe suối thì bị lũ cuốn) và 1 người bị thương.
Tại Thừa Thiên Huế: 1 người bị ngã chết (ông Phan Khoái 83 tuổi, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, leo mái chằng chống nhà bị trượt chân ngã).
Cùng với thiệt hại trên đất liền, mưa lũ cũng khiến 3 thuyền viên tàu cá tại Quảng Nam bị mất tích. Cụ thể là các anh: Lê Văn Phường SN 1973, Trần Văn Cẩm SN 1964, Nguyễn Tấn Vân SN 1963, đều ngụ tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành. 3 người bị mất tích do tàu QNa 91928 bị chìm. Hiện, 10 tàu cá của ngư dân và tàu Kiểm ngư KN420 đang tiếp tục tìm kiếm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần