Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

3 người chết, hơn 600 nhà dân vẫn ngập sâu do mưa lớn ở miền Trung

Kinhtedothi - Những ngày qua, mưa lớn diễn ra trên diện rộng tại khu vực Trung Bộ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân, đặc biệt là tại Nghệ An.
Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng tại Nghệ An. Ảnh: Quang Hợp. 

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, đến sáng nay (18/10), tại Nghệ An đã có ít nhất 3 người chết (ông Uông Văn Sơn, SN 1966, xóm Đức Thọ, phường Hưng Dũng, TP Vinh, bị chết đuối; cháu Nguyễn Đức Sang, SN 2017, xóm Phượng Hoàng, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, bị ngã xuống kênh chết đuối). Bên cạnh đó là 5 người bị thương (huyện Hưng Nguyên).

Về nhà ở và nông nghiệp: 5 nhà bị sập, đổ; 600 nhà (tại huyện Hưng Nguyên) và 1.313ha hoa màu vẫn đang bị ngập. 1.790ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại; 23.190 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông: 1 vị trí trên Quốc lộ 48E bị ngập sâu 0,5m; 5 vị trí thuộc tuyến đường Đường tỉnh 539B bị sạt lở taluy; 22,45km đường nông thôn và 4,0km đường quốc phòng ven biển bị sạt lở, hư hỏng. 0,6km kè biển, 6,0km kênh, 2 tràn bị sạt lở hư hỏng.

Mưa lớn cũng khiến mực nước nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi lên cao. Hiện, tại khu vực Tây Nguyên, có 5 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): ĐakSrong: 50/340; Ia Grai 1: 42/71; Ia Grai 2: 11/54; Đray Hlinh 1: 110/350; Bảo Lộc: 54/95.

Trong khi đó, tại khu vực Bắc Trung Bộ, có 1 hồ vận hành xả tràn: Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 69m3/s. Khu vực Tây Nguyên có 6 hồ xả tràn: Đắk Uy (Kon Tum) xả 10m3/s; Ayun Hạ (Gia Lai) xả 5m3/s, Ia MLá (Gia Lai) xả 5m3/s, Ea Soup Thượng (Đắk Lắk) xả 20m3/s, Krông Buk Hạ (Đắk Lắk) xả 20m3/s, Buôn Yông xả 5m3/s (Đắk Lắk).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên trong ngày 18/10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm/12h), riêng khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình có nơi mưa rất to (lượng mưa 30 - 60mm/12h); khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 60 - 120mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Từ đêm 18/10, mưa lớn ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có xu hướng giảm dần. Mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 19/10. Dự báo: Từ nay đến 19/10, trên các sông ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2 - 6m, hạ lưu từ 1 - 3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Nam còn dưới mức báo động (BĐ)1, các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ