3 tháng đầu năm 2018, người Việt mua hơn 800.000 xe máy

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2018 các thành viên của VAMM bán ra hơn 800.000 xe máy.

3 tháng đầu năm người Việt mua hơn 800.000 xe máy. Ảnh minh họa.
Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 thành viên: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Suzuki Việt Nam, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam vừa công bố doanh số bán hàng quý 1 năm 2018 (tính từ tháng 1/2018 đến hết tháng 3/2018) của 5 thành viên VAMM là 803.204 xe, tăng 1,9% so với năm 2017.
Như vậy, trung bình các thành viên này vẫn tiêu thụ hơn 8.000 chiếc xe 1 ngày. Đa số trong những mẫu xe được người tiêu dùng lựa chọn là dòng xe tay ga dung tích từ 110 - 150cc.
Con số này có thể không lớn, nhưng theo đại diện một nhà sản xuất, thì đây là nỗ lực rất lớn của VAMM, khi mà thị trường xe máy tại Việt Nam dần bão hòa và đang có sự dịch chuyển về nhu cầu của người tiêu dùng.
Trong số 5 thành viên của VAMM, dù không công bố cụ thể, nhưng thực tế cho thấy hiện Honda vẫn giữ thị phần lớn nhất, với khoảng 70%, tiếp theo là Yamaha với khoảng trên 20%, còn lại là những cái tên SYM, Suzuki, và thấp nhất là Piaggio.
Hiện tại, danh mục sản phẩm của VAMM chủ yếu vẫn là các dòng xe tay ga từ 150cc trở xuống với đủ các phân khúc hạng sang và bình dân, cùng một số dòng xe số phổ thông dung tích dưới 125cc.
Dự đoán thị trường xe máy tại Việt Nam sẽ tiếp tục có được kết quả kinh doanh khả quan, nếu như sức mua duy trì; đó là chưa kể việc kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng… có thể giúp thị trường xe máy Việt Nam có những bước phát triển cao hơn, đạt mốc sản lượng đạt đỉnh như năm 2016 với 3,3 triệu xe bán ra, năm 2017 là 3,27 triệu xe.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần