30 vạn du khách trẩy hội đền Sóc

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin đến báo Kinh tế và Đô thị chiều 12/2, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh cho biết, trong 3 ngày diễn ra lễ hội Gióng (từ ngày 10 - 12/2/2019, tức từ mùng 6 - 8 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), đã có gần 30 vạn du khách thập phương tới thăm quan, vui chơi, làm lễ đầu năm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc.

Du khách trẩy hội đền Sóc 2019
Số du khách năm nay tăng khoảng 3 vạn du khách so với mùa lễ hội 2018. Trong đó, số lượng khách là người nước ngoài cũng tăng.
Trong thời gian diễn ra lễ hội, huyện Sóc Sơn đã huy động khoảng 600 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Nhờ đó trong 3 ngày diễn ra, ban tổ chức không ghi nhận bất cứ phản ánh nào của người dân về tình trạng móc túi, xô xát…
Lễ hội Gióng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công ơn của Phù Đổng Thiên Vương - một trong tứ bất tử theo truyền thuyết dân gian Việt Nam. Thánh Gióng là người đã có công giúp Vua Hùng thứ VI dẹp giặc phương Bắc, đem lại yên thịnh, thái bình cho đất nước và muôn dân…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần