37 tàu cá vẫn đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 8

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cuộc họp giao ban sáng 27/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cho biết, vẫn còn 37 tàu cá hiện chưa thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 8.

Tàu cá được hướng dẫn neo đậu ven bờ. Ảnh minh hoạ. 
Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (27/12), bão số 8 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4h ngày 28/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 400km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 12.
Dù bão số 8 đang cho thấy dấu hiệu suy yếu dần, tuy nhiên, ảnh hưởng trên biển vẫn rất phức tạp. Cơ quan khí tượng nhận định vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới: Từ 12,5 - 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông 113,5 độ Kinh Đông.
Những ngày qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.468 phương tiện/264.513 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.
Trong đó, hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông (gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa): 692 tàu/5.082 người. Hoạt động ven bờ, các vùng biển khác: 8.311 tàu/52.900 người. Neo đậu tại các bến: 45.465 tàu/206.531 người.
Đáng chú ý, hiện vẫn còn 37 tàu cá đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng dự kiến của bão số 8 đi qua. Cụ thể, Quảng Nam: 1 tàu; Quảng Ngãi: 14 tàu; Bình Định: 20 tàu; Tiền Giang: 2 tàu. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Tổng cục Thủy sản đang khẩn trương liên lạc với chủ phương tiện, thuyền trưởng của 37 tàu cá để hướng dẫn các phương tiện thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Trước diễn biến bão số 8, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 22/CĐ-TW ngày 26/12/2019 của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai. Đồng thời, tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần