38 trẻ Mầm non tư thục Sen Vàng đã được tiếp nhận học tại phường Minh Khai

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ sự việc tại nhóm lớp Sen Vàng, quận Hai Bà Trưng sẽ rất chú trọng kiểm tra, giám sát các cơ sở MN ngoài công lập...

Xung quanh việc nhóm lớp Mầm non (MN) tư thục Sen Vàng tạm ngừng hoạt động sau sự việc 2 cô giáo có hành vi bạo hành với trẻ, ngày 10/2, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai Đặng Xuân Hải cho biết: Xét nhu cầu của các gia đình học sinh, 3 trường/nhóm lớp thuộc phường Minh Khai và trường MN công lập Tuổi Hoa (phường Bạch Mai) luôn sẵn sàng tiếp nhận các trẻ từ nhóm lớp Sen Vàng.
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu địa điểm học mới cho con, sao cho phù hợp về cơ sở vật chất, quãng đường, thời gian đưa đón trẻ hay mức học phí (trong đó nhóm lớp MN tư thục Bầu Trời Bé Thơ vừa được nâng cấp lên quy mô trường nên mức học phí cao hơn tại cơ sở Sen Vàng)…

Đến trưa 10/2, đã có 38 trong tổng số 73 trẻ của nhóm lớp Sen Vàng được tiếp nhận học tại các cơ sở MN khác trên địa bàn phường, trong đó 27 trường hợp đăng ký vào các cơ sở MN Minh Khai, Bầu Trời Bé Thơ và Hòa bình Xanh (trường Tuổi hoa chưa có trường hợp nào). UBND phường cũng đã yêu cầu chủ nhóm lớp Sen Vàng đảm bảo quyền lợi cho các gia đình gửi trẻ và chế độ chính sách cho 10 giáo viên, nhân viên đang làm việc tại đây (đều có hợp đồng lao động với chủ nhóm). Hiện chủ nhóm lớp đã chi trả lương tháng 2/2017 đầy đủ cho 8 giáo viên, nhân viên (trừ 2 cô giáo đang trong quá trình điều tra) và trả lại học phí cho tất cả 73 trường hợp. “Với 1 trường MN công lập, 2 trường và 10 nhóm lớp MN tư thục trên địa bàn, rút kinh nghiệm từ sự việc đáng tiếc tại nhóm lớp MN Sen Vàng, tới đây chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục MN, nhất là cơ sở tư thục. Trong quá trình đó cũng nghiêm túc nhắc nhở, đôn đốc các cơ sở về đạo đức nhà giáo, đề nghị họ đẩy mạnh tự kiểm tra theo các nhóm lớp, lắp đặt thêm camera giám sát…” - ông Hải khẳng định.
Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng Trần Thị Thu Hà cho biết: Từ sự việc tại nhóm lớp Sen Vàng, quận sẽ rất chú trọng kiểm tra, giám sát các cơ sở MN ngoài công lập, tăng cường phối hợp giữa Phòng GD&ĐT với UBND 20 phường để kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, đánh giá kết quả hoạt động, chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại cơ sở MN, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy chế của ngành học…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần