40 năm ngày thành lập CLB Thăng Long: Luôn là chỗ dựa tin cậy cho lớp cán bộ đảng viên đi sau

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/12, Câu lạc bộ Thăng Long tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (29/12/1978 - 29/12/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bá Hoạt
Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Điểu K’Ré; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư; đại diện các CLB hưu trí các tỉnh, TP, các bộ, ngành…
CLB Thăng Long được thành lập theo quyết định số 803/QĐ/TU ngày 29-12-1978 của Thành ủy Hà Nội gồm cán bộ hoạt động trước Cách mạng tháng 8/1945, cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu cư trú tại Hà Nội, trong đó có khoảng 30% là lực lượng vũ trang. Đến nay, số lượng hội viên khoảng trên 1.500 người.
Trong những năm gần đây, CLB Thăng Long tổ chức nhiều cuộc hội thảo, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội; góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và nhiều dự thảo luật quan trọng khác. Các ý kiến đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của CLB Thăng Long được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo TP Hà Nội tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao.
Với những kết quả đạt được, CLB Thăng Long đã trở thành điểm sáng trong hoạt động của hệ thống câu lạc bộ cán bộ hưu trí trong toàn quốc. Trung bình hàng năm, CLB tổ chức hơn 220 buổi sinh hoạt, phục vụ hơn 30.000 lượt hội viên, giúp hội viên nâng tầm kiến thức, giữ vững lòng tin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta.
Được sự quan tâm của TP, trong năm 2018 trụ sở CLB Thăng Long đã được cải tạo, tu bổ khang trang. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, CLB được Thành ủy Hà Nội tặng 1.200 cuốn sách: “Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người”, có ý nghĩa về chính trị, tư tưởng.
Với thành tích hoạt động đáng ghi nhận, năm 1998, CLB được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2013, được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (29/12/1978 - 29/12/2018), CLB Thăng Long vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được UBND TP tặng Cờ thi đua, cùng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến cho hoạt động của CLB.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho CLB Thăng Long. Ảnh: Bá Hoạt

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, trong những năm qua, bằng uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết của mình, các hội viên CLB Thăng Long đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của Đảng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. CLB Thăng Long của Thủ đô từ thực tiễn đã khẳng định là CLB hưu trí tiêu biểu của cả nước và đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và TP.
Trân trọng bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp to lớn của CLB Thăng Long trong suốt 40 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kính mong các hội viên CLB Thăng Long tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu tiếp tục tham gia đóng góp, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương. Đồng thời, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và đặc biệt là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho lớp cán bộ Đảng viên đi sau.
Thông tin về những kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch…
Phát huy những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2016-2020 để chủ động có kế hoạch, giải pháp cụ thể, khả thi....
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, cổ vũ, động viên, tham gia ý kiến và ủng hộ của các hội viên CLB Thăng Long. Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập CLB và sắp bước sang năm mới 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kính chúc CLB Thăng Long tiếp tục phát triển, kính chúc các bác thành viên của CLB luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ, mãi mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.