400 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ tỉnh Hà Giang

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm chia sẻ với những mất mát của đồng bào vùng lũ tỉnh Hà Giang trong đợt mưa lũ, sạt lở đất cuối tháng 6 vừa qua, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân và các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Hà Giang.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng trao quà cho đồng bào vùng lũ Hà Giang
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng chia sẻ với những mất mát, tổn thất của Hà Giang sau đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời biểu dương các lực lượng cứu hộ đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực giúp bà con nhân dân vùng lũ; chủ động đảm bảo các tuyến đường giao thông và tích cực trong công tác tìm kiếm cứu nạn.
Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại thôn Tham Còn, xã Cao Bồ thuộc huyện Vị Xuyên - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ trong những ngày vừa qua. Tại đây, Thứ trưởng đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đồng thời, trao 400 triệu đồng từ nguồn kinh phí quyên góp của Công đoàn Bộ NN&PTNT hỗ trợ đồng bào vùng lũ tỉnh Hà Giang.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến: Đợt mưa lũ kéo dài từ đêm 22 - 27/6 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhân dân. Toàn tỉnh có gần 1.600 ngôi nhà bị ngập úng; hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn, nhà có nguy cơ phải di dời...

Mưa to kéo dài và lũ lớn cũng đã gây thiệt hại nặng về nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn. Hàng nghìn con trâu, bò, dê, lợn và gia cầm bị lũ cuốn trôi. Nhiều lồng cá của bà con dân tộc thiểu số nuôi trên sông Miện, sông Lô bị hư hỏng. Hàng trăm héc ta lúa vụ đông xuân chưa kịp gặt. Nhiều diện tích cây cối, hoa màu bị ngập úng và có nguy cơ mất trắng. 10 ngôi trường, điểm trường trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Vị Xuyên và TP Hà Giang bị đất đá sạt lở xuống sân trường, nhiều trường bị đổ tường rào, nước ngập úng khiến đồ dùng học tập, giảng dạy của các thầy cô giáo và các em học sinh bị hư hỏng.

Mưa lũ cũng đã khiến hàng trăm công trình phúc lợi bị thiệt hại, ảnh hưởng; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn… Tổng thiệt hại ước tính 122 tỷ đồng.