411 người tiếp xúc trực tiếp với 5 ca nhiễm Covid-19 tại huyện Mê Linh

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết quả rà soát của UBND huyện Mê Linh cho thấy, số trường hợp có liên quan đến 5 ca nhiễm Covid-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh tiếp tục tăng.

Điều tra dịch tễ người dân tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh. 
Đến ngày 11/4, lực lượng chức năng huyện Mê Linh đã rà soát được tổng cộng 411 trường hợp có tiếp xúc trực tiếp (F1) với 5 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, riêng xã Mê Linh có đến 361 người, còn lại là các trường hợp người dân ở địa phương khác.
Hiện, 368 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư2 (6 người), Bệnh viện Bắc Thăng Long (250 người), Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất (79 người), Bệnh viện đa khoa thị xã Sơn Tây (29 người), Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh (2 người), Bệnh viện đa khoa Đức Giang (2 người).
Các trường hợp còn lại đang được cách ly tại nhà, chờ được đưa đi cách ly tập trung tại các cơ sở của TP Hà Nội. Hiện, sức khoẻ các trường hợp này đểu ổn định bình thường.
Cùng với tổ chức cách ly nghiêm ngặt để tránh lây lan, địa phương đã tổ chức lấy 359 mẫu xét nghiệm Covid-19. Theo đó, 91/93 mẫu có kết quả âm tính, 2 mẫu dương tính (là 2 trường hợp mắc Covid-19 được xác định trong ngày 10/4/2020). Còn lại 266 mẫu đang chờ kết quả.
Ngoài các trường hợp F1, lực lượng chức năng của huyện Mê Linh cũng đã xác định được 653 trường hợp có tiếp xúc với người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 (F2).
Hiện, 646 trường hợp F2 của huyện Mê Linh đang được cách ly tại nhà. Còn lại 7 trường hợp sinh sống tại các địa phương khác cũng đang được giám sát chặt chẽ tình trạng sức khoẻ.