435 đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/2, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban về công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.

Toàn cảnh hội nghị.
Theo báo cáo, trên địa bàn TP đến nay đã có 435 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó có 30 đơn vị tổ chức Đại hội điểm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lựa chọn 2 đơn vị tiến hành Đại hội điểm cấp huyện là Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy và Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì. Dự kiến, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện tiến hành xong trong tháng 5/2019.
Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy cũng đã ban hành Chỉ thị hoặc Thông tri về lãnh đạo công tác Đại hội MTTQ các cấp, và phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực trực tiếp chỉ đạo. Trưởng ban Tổ chức, Dân vận, Tuyên giáo phối hợp cùng Ban Thường trực MTTQ Việt Nam cùng cấp hướng dẫn cơ sở tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.
Công tác nhân sự Đại hội MTTQ cấp xã đã được cấp ủy cùng cấp có văn bản chỉ đạo Đại hội, và quan tâm cử đồng chí Ủy viên Thường vụ hoặc đảng ủy viên BCH Đảng ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và cử đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực hoặc Phó Bí thư Đảng ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã. Bên cạnh đó, 100% đơn vị Đại hội MTTQ cấp xã đã được đảm bảo kinh phí để tổ chức Đại hội.
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đề nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thống nhất với Bộ Nội vụ quy định chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã thứ 2 được hưởng phụ cấp để không phải kiêm nhiệm chức danh khác. Bên cạnh đó, đề nghị nên giữ Chức danh Ủy viên Thường trực đối với cấp huyện như cũ để thuận lợi cho cán bộ Mặt trận cấp huyện và cấp xã khi đi tuyên truyền vận động Nhân dân.