4 năm 6 tháng tù cho đối tượng buôn bán trái phép 10 tấn rùa biển

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/6, Tòa án nhân dân TP Nha Trang đã tuyên phạt Hoàng Tuấn Hải 4 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi thu gom, chế tác và buôn bán trái phép hơn 10 tấn rùa biển được các cơ quan chức năng phát hiện vào cuối năm 2014 - vụ án được cho là có số lượng rùa biển bị thu giữ lớn nhất trên thế giới.

 Ảnh minh họa
Phiên tòa là kết quả sau gần 4 năm với rất nhiều nỗ lực của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) để buộc đối tượng phạm tội phải trả giá cho hành vi hủy hoại đa dạng sinh học của đất nước.
Hải bị bắt giữ sau khi thông tin về đường dây buôn lậu rùa biển quy mô lớn do đối tượng vận hành được ENV phát hiện và thông báo đến cơ quan chức năng vào năm 2014. Bất ngờ đột kích, các cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ gần 7.000 cá thể rùa biển tại 6 nhà kho ở Nha Trang - nơi được anh em Hải sử dụng để thu gom, chế tác và buôn bán rùa biển trái phép. Phần lớn tang vật là đồi mồi, một loài rùa biển đặc biệt nguy cấp được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt nhưng thường bị khai thác trái phép để làm tiêu bản trang trí hoặc chế tác các sản phẩm mỹ nghệ như lược, đồ trang sức, gọng kính.

Trong thông cáo báo chí phát đi chiều 4/6, bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết: ENV rất vui mừng trước kết quả của phiên tòa sáng nay. Việc xét xử đối tượng Hoàng Tuấn Hải tạo thêm niềm tin vào tính nghiêm minh của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần