5 năm phường Định Công thu ngân sách tăng gần 5 lần

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/3/2015, Đảng bộ phường Định Công, quận Hoàng Mai đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đại hội đảng bộ điểm của quận, với 153 đại biểu đại diện cho 1.719 đảng viên toàn đảng bộ phường đã tham dự Đại hội.

Theo Báo cáo tại đại hội, 5 năm qua, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 15,5%, thu ngân sách năm 2014 đạt 11,5 tỷ đồng, tăng 4,75 lần so với năm 2010; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng.

Bộ mặt đô thị được đổi mới, 100% ngõ, ngách được đầu tư khang trang, 99% đường, ngõ phố thảm nhựa hoặc bê tông hóa, lặp 800 đèn chiếu sáng công cộng, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch đạt vệ sinh; xây dựng mới Trường mầm non khu Hạ... với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng. 
Đảng bộ phường Định Công, quận Hoàng Mai đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại hội Đảng bộ phường Định Công, quận Hoàng Mai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020,.
Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường được tăng cường và nâng lên; Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, 100% đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT; Quỹ đền ơn đáp nghĩa, với sự ủng hộ của nhân dân trong 5 năm đạt 910,6 triệu đồng, tăng 2,8 lần so giai đoạn (2005 -2010).

Năm 2014, toàn phường còn 27 hộ nghèo (trên tổng số hơn 4 vạn dân), không còn hộ nghèo là gia đình đình có công, gia đình chính sách, là kết quả đáng ghi nhận… Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng phường Định Công ngày càng văn minh, giàu đẹp”, các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo chính trị của Đảng bộ phường. Trong đó, khẳng định, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Định Công đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ chính trị, đạt những kết quả toàn diện. 

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được khẳng định; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến rõ nét, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp…năm 2014, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp 55 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu (mỗi năm phấn đấu kết nạp 10 đảng viên). 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Định Công đặt mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực điều hành của chính quyền; đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách xã hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng phường Định Công ngày càng phát triển, xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh… Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu: 85% chi bộ trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm kết nạp mới 10 đảng viên; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân trên 15%, tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 10-15%/năm; 100% công trình xây dựng trên địa bàn được quản lý, phối hợp phấn đấu hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm, như dự án đường 2,5, dự án thoát nước (đoạn qua địa bàn)… ; hoàn thành chương trình Tiểu học và THCS; 87% gia đình đạt văn hóa; 80% trở lên tổ dân phố văn hóa, giảm hộ nghèo còn 0,3%, trẻ em dưới 6 tuổi 100% được cấp BHYT…./.