5 người chết và mất tích do thiên tai trong quý I/2019

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ NN&PTNT vừa có báo cáo công tác quý I/2019, trong đó thông tin về diễn biến thiên tai trong tháng 3/2019 và toàn quý.

Thiên tai gây thiệt hại khoảng 90 tỷ đồng trong quý I/2019.
Theo đó, trong tháng 3/2019, đã xảy ra 3 đợt không khí lạnh; 5 trận mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá. Thiên tai đã làm 3 người chết và mất tích, 1 người bị thương. Bên cạnh đó, 41 nhà dân bị sập đổ và 849 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Thiên tai cũng đã khiến 408ha rau màu bị thiệt hại, 13 cột điện bị gãy đổ.
Lũy kế đến cuối tháng 3/2019, thiên tai đã làm 5 người chết và mất tích, 15 người bị thương. Cùng với đó là 214 nhà bị sập đổ, 6.427 nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 2.400 con gia cầm bị chết. 80 tàu thuyền, xuồng ghe cũng đã bị hư hỏng. 92 lồng bè và trên 5,2ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Trên 18.000ha lúa và hoa màu bị giảm năng suất. 200m đê bị sạt lở. 36 cột điện bị gãy đổ.
Tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra trong quý I/2019 khoảng 90 tỷ đồng.
Cũng theo Bộ NN&PTNT, trong 3 tháng qua, đơn vị đã hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện gói hỗ trợ 500 tỷ đồng theo Quyết định số 1207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, có văn bản thỏa thuận giải pháp xử lý cấp bách các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn, Nghệ An, Huế, Quảng Bình Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần