5 trạm bơm không thể lấy nước vụ Xuân 2020 trong đợt 1

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (23/1) là ngày cuối của đợt lấy nước đầu tiên phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2020. Diện tích có nước đã tăng đáng kể, dù nhiều trạm bơm, cống lấy nước không thể vận hành do mực nước hệ thống sông Hồng – Thái Bình ở mức thấp.

 Trạm bơm Ấp Bắc không thể vận hành trong điều kiện mực nước quá thấp hiện nay
Trong ngày hôm qua (22/1), dòng chảy hạ du hệ thống sông Hồngđược duy trì ở mức tốt.Dự báo, dòng chảy sẽ tiếp tục được duy trì ở mứctương đối cao trong ngày 23/1, mực nước tại Hà Nội cao nhất đạt 2,0m. 
Dùmực nước khá tốt, tuy nhiên, ghi nhận cho thấy, trong số 18 trạm bơm dọc hệ thống sông Hồng – Thái Bình, vẫn có đến 5 trạm bơm và 3 cống không thể lấy nước. Cụ thể, 5 trạm bơm không thể vận hành trong điều kiện nguồn nước hiện nay là: Bạch Hạc cũ, Đại Định cũ (Vĩnh Phúc); Phù Sa cũ, Thanh Điềm, Ấp Bắc (Hà Nội). Trong khi đó, 3 cống không lấy được nước gồm: Cẩm Đình, Liên Mạc (Hà Nội); Long Tửu (Bắc Ninh).  
Thống kê của Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) cho thấy, diện tích gieo cấy vụ Xuân 2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có nước đến nay đa đạt trên 256.000 ha, bằng khoảng 50% kế hoạch.
Tiến độ lấy nước cụ thể tại các tỉnh, TP là: Hà Nam 81,8%; Nam Định 71,0%; Phú Thọ 69,0%; Ninh Bình 52,7%; Hải Phòng 42,9%; Thái Bình 42,2%; Vĩnh Phúc 41,6%; Hà Nội 37,0%; Hải Dương 34,7%; Hưng Yên 29,9%; Bắc Ninh 29,9%.
Diện tích có nước tại các tỉnh Hải Phòng và Thái Bình tăng nhanh nhất trong 3 ngày lấy nước đã qua, với mức tăng lần lượt là 14,6% và 11,0%. Nguyênnhân là do một số cống vùng triều tại các địa phương này tăng thời gian vận hành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần