50% lượng hàng nông sản, thực phẩm tiêu thụ qua chợ truyền thống

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, hiện nay cả nước có hơn 8.500 chợ truyền thống, hơn 600 siêu thị, khoảng 102 trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích.

 Hàng hóa ở chợ có ưu điểm thường là tươi mới, phong phú, đặc trưng cho vùng miền và giá rẻ. Thông qua chợ, nông dân tiêu thụ được 45 - 50% lượng hàng nông, thổ sản, thực phẩm tươi sống, trong khi tại các siêu thị lượng hàng tiêu thụ chỉ đạt 5%.

 Chợ truyền thống không chỉ là nơi tiêu thụ thực phẩm mà còn là nét đẹp văn hóa nên cần có giải pháp bảo vệ, cải tạo nâng cấp.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần