Tạm giữ 51 đối tượng tham gia sòng bạc trong khách sạn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45), cho biết, đã tạm giữ 51 đối tượng trong đường dây đánh bạc do ba anh em ruột bảo kê, tổ chức.

Các đối tượng gồm: Đặng Văn An (tức Bảy “nheo”, 53 tuổi); Đặng Văn Xã (tức Sáu Reo, 43 tuổi) và Đặng Văn Nhàn (tức Tám tàng, 40 tuổi) cùng ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai.  

Được biết, lúc 16h30 ngày 24/1, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ của Phòng 4 và Phòng 7 thuộc Cục C45 phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ 69 nghi can tham gia sòng bạc của An tại khách sạn Hoàng Phương 2 (ấp Phước Hưng, Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu). 
Ba anh em ruột An, Xã và Nhà đều là giang hồ khét tiếng ở Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu đã bảo kê, tổ chức đánh bạc tại các sòng bài trên địa bàn này gần 2 năm qua.
Các con bạc tại cơ quan Công an (ảnh công an cung cấp)
Các con bạc tại cơ quan Công an (ảnh: Cơ quan công an cung cấp)
Vào thời điểm trên, nhiều tổ công tác bao vây khách sạn Hoàng Phương 2, bắt quả tang 69 con bạc chơi lắc tài xỉu. Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 208 triệu đồng,1 tờ chiếu bạc, hột xí ngầu và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan đến đường dây này. 

Bước đầu các đối tượng khai nhận, An đứng ra thuê khách sạn Hoàng Phương 2 để tổ chức đánh bạc. Còn vợ của An tên Nguyễn Thị Dung (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) đứng ra thu tiền đánh bạc. Các con bạc đánh mỗi lần từ 100.000 đến 2 triệu đồng. Trong khách sạn Hoàng Phương 2, có 2 phòng rộng gần 60m2 để chứa hàng trăm con bạc mỗi ngày.

Theo một trinh sát thuộc Cục C45, các con bạc gồm nhiều thành phần khác nhau và phần lớn đến từ các địa phương, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu. Thời gian đầu, bọn chúng mở trường gà ở lô cao su, nhưng sau đó chuyển đến khách sạn Hoàng Phương 1, cách khách sạn Hoàng Phương 2 vài trăm mét. Cách đây một tháng, An mới chuyển sòng bạc này về Hoàng Phương 2 để tổ chức cho con bạc sát phạt.

Qua trinh sát địa bàn, các trinh sát Cục C45 phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh, thường xuyên xuất hiện ở khách sạn Hoàng Phương 2 nên tiến hành điều tra. Sau đó, lực lượng trinh sát xác định khách sạn Hoàng Phương 2 dùng vỏ bọc kinh doanh khách sạn và karaoke, che giấu hành vi chứa sòng bạc, mỗi ngày có hàng trăm con bạc tới đây chơi bạc. 

Xung quanh khách sạn, chủ sòng bạc đã bố trí nhiều người canh gác ở phía ngoài, camera đặt xung quanh khách sạn để cảnh giới, đề phòng. Ngay sau đó, Cục C45 đã xác lập chuyên án để triệt phá.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần