554 cán bộ, cựu chiến binh nhận Huân chương của nước CHDCND Lào

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/12, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, UBND TP đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào cho 554 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam Mai-Khăm-Khưa; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ ngoại giao và các cán bộ, chuyên gia, cựu quân nhân, thân nhân quân tình nguyện Việt Nam được khen thưởng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện văn bản số 1665/BTĐKT-VII ngày 19/8/2016 của Ban thi đua khen thưởng T.Ư, tại buổi lễ, TP Hà Nội công bố Quyết định và trao tặng, truy tặng 554 Huân, Huy chương của Nhà nước CHDCND Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đây là một buổi lễ hết sức ý nghĩa trong bối cảnh chính quyền và Nhân dân Thủ đô đang tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2016) và chào đón năm mới 2017.
554 cán bộ, cựu chiến binh nhận Huân chương của nước CHDCND Lào - Ảnh 2
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Huân chương nước CHDCND Lào cho thân nhân gia đình CCB Việt Nam TP Hà Nội tại Lào. 
Ôn lại truyền thống, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, trong hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, TP Hà Nội đã có hàng vạn người con ưu tú vinh dự được cử sang Lào làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong các đơn vị Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào.
Vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ trên chiến trường nước bạn, nhiều đồng chí đã chiến đấu dũng cảm, lập được những chiến công xuất sắc; nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của hai dân tộc. Đi qua những “đắng cay, ngọt bùi”, Việt Nam và Lào luôn sát cánh cùng nhau trên những chặng đường chiến đấu chông gai cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
“Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam luôn nỗ lực hết mình, coi độc lập tự do và sự phát triển của Lào như của chính Việt Nam. Đó là biểu tượng cao đẹp của nghĩa tình thủy chung, son sắt, trước sau như một “tình sâu như nước Hồng Hà, Cửu Long” và trường tồn mãi theo thời gian, như ngọn lửa ấm áp nghĩa tình soi sáng những chặng đường vẻ vang của hai dân tộc anh em trước đây cũng như hiện nay và mãi mãi về sau”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng Huân chương nước CHDCND Lào cho các cựu chiến binh quân tình nguyện tại Lào. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, việc Nhà nước CHDCND Lào tặng thưởng, truy tặng Huân chương cho 554 đồng chí cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên địa bàn TP là sự ghi nhận những thành tích, công lao góp phần giúp đỡ cách mạng Lào từ thời kỳ chiến đấu cứu nước chống sự xâm lược của đế quốc, thực dân, góp phần quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
“Các đồng chí là đại diện tiêu biểu, những nhân chứng sinh động trong các cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là những người con tiêu biểu cho nhiệt huyết, trách nhiệm, tinh thần quả cảm, được tôi luyện, thử thách, chiến đấu kiên cường, gan dạ trên các chiến trường khốc liệt, với những hy sinh thầm lặng vì độc lập, chủ quyền của hai dân tộc, vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của Nhân dân hai nước”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng thành tích của các đồng chí cựu quân nhân và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng trân trọng cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào đã dành tình cảm chân thành, sự quan tâm, sẻ chia đối với cựu quân nhân và chuyên gia Việt Nam đã từng công tác tại Lào.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Ban Liên lạc cựu quân nhân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả, thiết thực.
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh- Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô trao Huân chương nước CHDCND Lào cho các cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng mong các cựu quân nhân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô; tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại Nhân dân, góp phần giữ gìn, vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai Nhà nước Việt Nam - Lào, giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn thực sự là mối quan hệ tiêu biểu của tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Thay mặt Ban liên lạc cựu quân nhân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào TP Hà Nội, Thiếu tướng Bùi Minh Tú phát biểu, bày tỏ cảm ơn về sự quan tâm của Thành ủy, lãnh đạo TP; đồng thời hứa với Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội tiếp tục làm hết sức mình, tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc giá trị lịch sử và giá trị hiện thực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam trong giai đoạn mới để cùng nhau vun đắp tình hữu nghị đó ngày càng phát triển tốt đẹp, bền vững.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần