6 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá báo Kinh tế và Đô thị năm 2019

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/12, Ban tổ chức Giải bóng đá tranh Cúp báo Kinh tế và Đô thị năm 2019 tổ chức buổi họp chuyên môn, phân lịch thi đấu. Giải đấu quy tụ 6 đội bóng tranh tài.

 Ông Trương Sỹ Linh - Trưởng đại diện Văn phòng tại Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi họp chuyên môn
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm báo Kinh tế và Đô thị xuất bản số báo đầu tiên (1/1/1999 - 1/1/2019) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Ban Biên tập quyết định và giao Văn phòng tại Đà Nẵng tổ chức “Giải bóng đá tranh Cúp báo Kinh tế và Đô thị năm 2019”.
Giải đấu nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa báo Kinh tế và Đô thị với các đơn vị, DN trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành miền Trung; tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ giữa lãnh đạo, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị với những đơn vị, DN; đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho các DN, đơn vị cũng như tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Kinh tế và Đô thị.
Giải đấu diễn ra trong hai ngày, 5 và 6/1/2019 tại Làng thể thao Tuyên Sơn, TP Đà Nẵng, quy tụ 6 đội bóng tham gia tranh tài. Kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội: Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Nhất Nam Land, Công ty CP Dịch vụ và Quảng cáo Hàng không Hải Trần, Công ty Cổ phần xây dựng B.N.A; bảng B gồm các đội: Công ty CP Xây dựng Hồng Trí Việt, Công ty CP Thương mại Xây dựng Ánh Lộc và chủ nhà báo Kinh tế và Đô thị.
Giải thi đấu theo luật bóng đá 7 người. Các đội đá vòng tròn 1 lượt. Hai đội nhất mỗi bảng vào thi đấu Chung kết tranh chức vô địch. 2 đội nhì bảng thi đấu trận tranh hạng Ba. Hai đội thứ ba đá trận tranh hạng Năm.
Phát biểu tại buổi họp chuyên môn, ông Trương Sỹ Linh - Trưởng đại diện Văn phòng tại Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng chào đón sự góp mặt của 6 đội bóng tranh tài Giải bóng đá tranh Cúp báo Kinh tế và Đô thị. Thay mặt Ban tổ chức, tôi mong muốn các đội tham dự giải với tinh thần đoàn kết, thân ái, học hỏi lẫn nhau, phát huy tinh thần cao thượng trong thể thao. Đặc biệt loại trừ tư tưởng tiêu cực và những biểu hiện thiếu lành mạnh khác. Nghiêm chỉnh chấp hành luật bóng đá, điều lệ thi đấu, các quy định của Ban tổ chức và sự điều hành của trọng tài”.
Ông Trương Sỹ Linh cũng gửi lời tri ân đến sự đồng hành của các nhà tài trợ: Nhà tài trợ Kim cương - Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Nhất Nam Land; Nhà tài trợ Vàng - Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Phúc Hoàng Ngọc; các nhà tài trợ Bạc: Công ty CP Dịch vụ và Quảng cáo Hàng không Hải Trần, Công ty Cổ phần xây dựng B.N.A, Công ty CP Xây dựng Hồng Trí Việt, Công ty CP Thương mại Xây dựng Ánh Lộc.