6 loại hoa nên đặt trên bàn thờ ngày Tết để thu hút tài lộc

Lan Anh/Tieudung.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bàn thờ là nơi linh thiêng, chính vì thế nhiều gia đình thường chọn chưng bày nhiều thứ trên bàn thờ, nghĩ rằng như vậy càng tỏ lòng thành kính. Tuy nhiên, có một số thứ không nên đặt trên bàn thờ kẻo mất hết lộc.

Thờ cúng là một nét đẹp trong văn hóa tâm linh tại các nước phương Đông. Người Việt thường dâng mâm cúng với hương hoa, trái cây lên bàn thờ gia tiên, thần Phật để cầu mong bề trên phù hộ độ trì, giúp các thành viên trong gia đình làm ăn thuận lợi, bình an, hạnh phúc.
Tuy nhiên, không phải loài hoa nào cũng thích hợp để dâng cúng lên ban thờ ngày Tết. Dưới đây là 6 loại hoa thích thích hợp đặt lên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà.
Hoa đào, hoa mai
Hoa đào, hoa mai còn mang ý nghĩa tượng trưng cho phú quý, giàu sang.

Đây là hai loài hoa thường thấy ở dịp Tết. Không chỉ là loại hoa đẹp nó còn mang ý nghĩa tượng trưng cho phú quý, giàu sang và có tác dụng xua đuổi tà ma, mang đến nguồn sinh khí, giúp con người khỏe mạnh, bình an.
Hoa cúc vàng
Hoa Cúc được xếp thứ hai trong tứ quý tùng cúc, trúc, mai. Cúc tượng trưng cho sự trường thọ, phúc lộc, may mắn. Đây còn được xem là loài hoa thể hiện cho lòng hiếu thảo. Vì vậy, hoa Cúc vàng là loài hoa cắm bàn thờ phổ biến trong các gia đình Việt. Hoa Đặt bình hoa cúc vàng trên bàn thờ ngày Tết với mong muốn cầu cho những điều may mắn, tốt lành về với gia đình.

Hoa cúc vàng lại đại diện cho hành Kim nên chọn hoa cúc để dâng cúng cầu tài lộc.

Ngoài màu vàng, cúc còn có nhiều màu sắc, chủng loại để cho mọi người có thể dễ dàng lựa chọn.
Hoa sen

Hoa sen mang biểu tượng của nhà Phật. Loài hoa này không chỉ xuất hiện trong các kiến trúc Phật Giáo, mà còn được dùng làm tọa để Đức Phật ngồi.
Hoa sen là lựa chọn hàng đầu cho việc thờ cúng giúp tăng vận may tài chính, giúp gia chủ sớm thành đại gia trong tương lai.

Hoa sen mang ý nghĩa của sự thanh khiết, nhẹ nhàng, trong trắng, thể hiện sức mạnh, ý chí, niềm tin và nghị lực kiên cường. Dâng hoa sen lên bàn thờ ngày Tết, chắc chắn sẽ mang đến gia chủ nhiều phước lộc may mắn.
Hoa cát tường

Nhiều gia đình mong muốn một năm mới vạn sự may mắn, như ý giống như tên gọi loài hoa Cát tường nên lựa chọn loài hoa này cắm bàn thờ vào dịp Tết đến. Đây là loài hoa có nhiều màu sắc như trắng, đỏ, hồng, tím,... nên các gia đình có thể lựa chọn màu hoa tùy theo ý thích.
Cát Tường có ý nghĩa là may mắn nên nhiều gia đình lựa chọn để cắm bàn thờ vào dịp Tết.

Một trong những cách để giữ hoa Cát tường lâu tàn là bỏ vào bình cắm hoa 1 chút đường.
Hoa lay ơn

Hoa Lay ơn tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh tao, trang nhã. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn đây là loài hoa thắp hương lên bàn thờ vào dịp Tết. Hoa Lay ơn thường được cắm với rất nhiều những cành hoa khác, nhằm tôn lên vẻ đẹp của loài hoa khác cũng như vẻ đẹp của chính nó.
Hoa Lay ơn tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh tao, trang nhã.

Tuy nhiên, khi chọn hoa lay ơn, để chơi hoa được lâu, bạn nên chọn những cành hoa với số lượng bông hoa nở ít, có nhiều nụ. Bạn nên cọn những cành hoa có thân to, cứng cáp, lá hoa tươi xanh và không bị sâu hay dập nát.
Hoa cúc đồng tiền
Hoa đồng tiền có ý nghĩa mang lại tài lộc, tiền tài, thịnh vượng đến gia chủ.

Giống như cái tên "cúc đồng tiền", loại hoa cúng này mang lại nhiều may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho mệnh chủ và gia đình. Ngoài ra, cúc đồng tiền còn biểu trưng cho sức khỏe và tuổi thọ.
Những loại hoa không phù hợp

Trước tiên phải kể đến hoa giả, hoa giả rất đa dạng về chủng loại, màu sắc, bắt mắt. Nhiều gia đình có thói quen đặt một bát hoa giả hoặc cắm vài cành hoa giả trên ban. Nhìn thì đẹp, tưởng tốt lành nhưng thực ra không phải vậy.
Vì mục đích của việc dâng hoa là để ông bà, tổ tiên được ''thưởng hoa'', ngửi hương thơm tươi mới, mát lành của hoa. Điều này là thứ mà hoa giả dù có đẹp hay đắt tiền đến đâu cũng không thể có được. Vì thế, nhớ là không bao giờ được chưng hoa giả lên ban thờ.
Không nên chưng hoa giả lên ban thờ.

Thứ hai, phải kể đến một số loài hoa không phù hợp, ví dụ hoa ly. Đây là loại hoa đẹp, chơi lâu, nhiều người rất chuộng cắm ban thờ. Tuy nhiên, loại hoa này chỉ hợp để dâng Thánh Mẫu.
Còn ở ban thờ gia tiên, mùi của hoa rất đậm, dễ gây nhức đầu, mệt mỏi cho người dương, như vậy cũng không tốt cho người cõi âm. Hơn nữa, bản thân hoa ly còn tượng trưng cho sự ly tán trong gia đình nữa.
Lưu ý khi cúng hoa trên bàn thờ

- Đặt hoa cân đối: Bàn thờ là nơi tôn nghiêm nên đặt hoa trên ban cũng cần tính đến sự cân đối. Không nên đặt lọ hoa quá to bên ban thờ quá nhỏ, khiến các đồ thờ khác trên ban bị che khuất.
- Chọn kỹ lưỡng từng bông hoa cúng, không nên chọn những bông đã nở to mà chỉ chọn bông chớm nở.
- Hoa đặt trên ban thờ không nên kết hợp quá nhiều loại hoa với nhau vì sẽ làm mất đi vẻ thanh tao, trang nhã và giảm đi tính thẩm mĩ.
- Ngoài việc chọn những loài hoa hợp thuyết phong thủy, gia chủ cần phải thành tâm và cố gắng lao động thì vận mệnh mới mau thay đổi để có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần