6 người chết, nhiều địa phương thiệt hại nặng nề do bão số 5

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/9, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo tổng hợp thiệt hại do bão só 5 gây ra.

Bão số 5 dù có thời gian đổ bộ không kéo dài nhưng đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhân dân. Nghiêm trọng hơn cả là 6 trường hợp bị chết do mưa giông, lũ cuốn. Cụ thể, Hà Tĩnh: 1 người, Quảng Trị: 1 người, Thừa Thiên Huế: 4 người. Ngoài ra còn có 112 người khác bị thương, tập trung chủ yếu ở Thừa Thiên Huế với 92 người.
Các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả do bão số 5. Ảnh minh hoạ.
Bão số 5 cũng gây thiệt hại lớn về nhà ở và cơ sở hạ tầng. Theo đó, đã có 13 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, và 22.716 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Bên cạnh đó là 36 điểm trường bị ảnh hưởng. Bà con nông dân nhiều địa phương cũng đang đứng ngồi không yên khi 1.439ha lúa bị ngập, úng. 2.449 ha hoa màu bị thiệt hại. 2.339ha cây lâm nghiệp và 300ha cây ăn quả bị ảnh hưởng năng suất. 105 ha nuôi trồng thủy sản bị.
Ngành điện lực thông tin, có 217 cột điện bị gãy đổ; 7 trạm biến áp bị hư hỏng; 3 trụ thông tin bị gãy; 43 tuyến cáp quang bị đứt do cây gãy đổ, 103km dây điện hạ thế bị đứt. Nhiều địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế bị sự cố và mất điện; đến sáng nay (21/9), vẫn đang tập trung khắc phục được.
Hệ thống giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 5. Cụ thể, đã có 25km đường quốc lộ bị hư hỏng; khoảng 11.000m3đất đá sạt lở. Đối với các tuyến đường thuộc địa phương quản lý, có 11km đường bị hư hỏng; khoảng 285.500m3đất đá sạt lở. Trong đó tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam các tuyến đường giao thông bị sạt lở đã làm chia cắt 4 xã vùng cao; hiện nay, chính quyền địa phương đang tập trung, chỉ đạo các lực lượng khắc phục các vị trí sạt lở, dự kiến đến ngày 27/9/2020 sẽ hoàn thành công tác thông tuyến.
Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành cho biết, đơn vị đang tập trung chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả của bão. Tổ chức vệ sinh môi trường; xử lý, khôi phục các công trình bị hư hại, sự cố (viễn thông, điện lực, giao thông, thủy lợi, công trình công cộng), các hoạt động sản xuất, sinh hoạt. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, kịp thời thông tin, cảnh báo người dân, chính quyền địa phương và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khi có tình huống.