688 sáng kiến trong "Ngày hội Sáng tạo lần 3 - Rang Dong Techday 2021"

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo ban lãnh đạo Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông, với phương châm “nội lực là cơ bản và quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá”, việc hình thành được một môi trường để phát huy sáng tạo là rất quan trọng. "Ngày hội Sáng tạo - Rang Dong TechDay" là không gian mở để các ý tưởng sáng tạo được đưa vào cuộc sống, mang lại giá trị cho khách hàng, truyền cảm hứng và tạo nên một Rạng Đông mới - công nghệ cao và hiện đại

Sáng nay (24/4) tại Hà Nội, Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức “Ngày hội Sáng tạo lần 3 - Rang Dong Techday 2021". Tới dự có Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn; Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Quách Văn Ngọc.
Theo Ban lãnh đạo Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông, năm 2021 là năm đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của Rạng Đông, năm bản lề quyết định chiến lược bứt phá tăng trưởng theo cấp số nhân 2020-2025, năm Rạng Đông đồng hành với đất nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xây dựng Việt Nam thành nước phát triển thu nhập cao, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc vào dịp 100 năm lập nước (2045), đồng thời là năm Rạng Đông tròn 60 tuổi (24/2/1961-24/2/2021) và kỷ niệm 57 năm Ngày Bác Hồ về thăm Công ty (28/4/1964-28/4/2021). Đặc biệt, Rạng Đông đang triển khai chiến lược Chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu.
 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Kết chia sẻ thông tin tại "Ngày hội Sáng tạo lần 3 - Rang Dong Techday 2021"

Chia sẻ tại Ngày hội, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Đoàn Kết cho hay: Rạng Đông xác định công nghệ không phải là câu trả lời mà con người và sự chuyển đổi chính là câu trả lời, yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công của Chuyển đổi số. Vì vậy nhiều năm qua, Công ty tổ chức phong trào “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người”, bước vào năm 2020-2021 với nội dung cốt lõi là phong trào lao động sáng tạo, hội tụ trong "Ngày hội sáng tạo - Rang Dong Techday” làm nền tảng để tiếp nhận và phát triển tri thức. Với phương châm “nội lực là cơ bản và quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá”, việc hình thành được một môi trường để phát huy sáng tạo là rất quan trọng. Ngày hội Sáng tạo, sự kiện TechDay là không gian mở để các ý tưởng sáng tạo được đưa vào cuộc sống, mang lại giá trị cho khách hàng, truyền cảm hứng và tạo nên một Rạng Đông mới - công nghệ cao và hiện đại.
Tiếp nối thành công của Ngày hội Sáng tạo lần 2, ngay từ đầu tháng 10/2020, cao trào thi đua “Ngày hội Sáng tạo lần 3” đã được phát động với tinh thần chủ động, sáng tạo, tốc độ để tạo đột phá mới và được tổ chức sâu rộng ở tất cả bộ phận của Công ty với quyết tâm cao hơn và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Quý 1/2021, doanh thu đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 38,4%; lợi nhuận thực hiện 139 tỷ đồng, tăng 45,7%; thu nhập bình quân 14,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái... “Ngày hội Sáng tạo lần 3 - Rang Dong Techday” (từ 15/1/2021-24/4/2021), toàn Công ty có 688 sáng kiến, trong đó 373 sáng kiến đã và đang được áp dụng, chiếm tỷ lệ 54%, trong đó có 3 đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn vào Vòng chung kết.
Đại diện Xưởng LED - Điện tử & TBCS CÔng ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông thuyết trình Đề tài "Chuyển đổi số nâng cao năng lực nội tại khâu sản xuất - Thực hiện chuyển đổi số Công ty"  
Tại Chương trình hôm nay, 3 đề tài xuất sắc này đã được đại diện 3 đơn vị thuyết trình cụ thể, gồm: (1) Chuyển đổi số nâng cao năng lực nội tại khâu sản xuất - Thực hiện chuyển đổi số Công ty (giai đoạn 1: Từ tháng 1/2020 - tháng 4/2021) (do Xưởng LED - Điện tử & TBCS thực hiện); (2) Chuyển đổi số khâu điều hành - thị trường (do Khối Hỗ trợ thị trường và Bán hàng thực hiện); (3) Áp dụng các công cụ quản trị, sản xuất tinh gọn, xây dựng hệ thống SCADA làm nền tảng kết nối lên hệ thống ERP - Thực hiện quá trình chuyển đổi số nâng cao năng lực khâu sản xuất thủy tinh phích nước (do Xưởng Phích nước - Thủy tinh thực hiện).
Về kết quả bước đầu, Đề tài 1 giúp nâng cao năng lực khâu thiết kế, đáp ứng nhanh chiến lược sản phẩm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng cấp số nhân (23 sản phẩm mới năm 2020 và 12 nhóm sản phẩm mới); thực hiện mở rộng phạm vi kết nối theo chiều ngang cho các khâu trong sản xuất bằng hệ thống xe tự hành AGV; hình thành trung tâm điều hành số nâng cao hiệu quả công tác giám sát, điều hành; hình thành cách thức kết nối ngang, kết nối dọc trong điều hành sản xuất...
Đề tài 2 đã hình thành hệ thống báo cáo thông minh; bản đồ cắm cờ và thông tin điểm bán/DMS giúp khai thác dữ liệu khách hàng, hiểu thị trường; cập nhật, đo lường kết quả theo thời gian thực; hỗ trợ hoạt động của tiếp thị; nâng cao trải nghiệm người dùng cuối tại điểm bán và môi trường online; ứng dụng CNTT đẩy mạnh kinh tế không tiếp xúc, thương mại điện tử quốc tế...
Đề tài 3 đã giúp tiết kiệm 400 triệu đồng chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống quản lý năng suất chất lượng của dây chuyền nối thân 2; tiết kiệm 1,4 tỷ đồng chi phí đầu tư ban đầu kết nối hệ thống cục bộ với phòng điều khiển trung tâm; rút ngắn thời gian xử lý khuyết tật sản phẩm từ 1 ca (8 giờ) xuống còn 1 giờ; hợp cách liên ngành tăng từ 86% lên 90%; hiệu quả kinh tế gần 200 triệu đồng/tháng...
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần