7 tháng đầu năm có hơn 9.600 người thương vong vì tai nạn giao thông

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) 7 tháng đầu năm 2020.

Hiện trường vụ lật xe trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khiến 15 người tử vong. (Ảnh: Sỹ Hòa)
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an và cơ quan chức năng, trong tháng 7/2020, toàn quốc đã xảy ra hơn 1.200 vụ TNGT, làm chết 549 người, bị thương 911 người.
So với tháng cùng kỳ năm 2019, số vụ TNGT giảm 229 vụ (15,96%), giảm 108 người chết (16,44%), giảm hơn 190 người bị thương (17,41%).
Trong đó, đường bộ xảy ra hơn 700 vụ (giảm 9,48%), làm chết 542 người (giảm 13,28%), bị thương 434 người (giảm 5,03%); Đường sắt xảy ra 7 vụ TNGT (giảm 58,82%), làm chết 6 người (giảm 70%), bị thương 1 người (giảm 80%).
Đường thủy xảy ra 1 vụ (giảm hơn 85%), làm chết 1 người (giảm 50%), không có người bị thương (giảm 100%); Hàng hải không xảy ra tai nạn, giảm 10 người chết (giảm 100%).
“Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra gần 8.000 vụ TNGT, làm chết gần 3.800 người, bị thương 5.850 người” - báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia nêu rõ.
Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, so với 7 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.824 vụ (18,57%), số người chết giảm 676 người (15,13%), số người bị thương giảm 1.611 người (21,59%).
Trong đó, đường bộ xảy ra hơn 4.400 vụ (giảm 11,75%), làm chết hơn 3.700 người (giảm 15,04%), bị thương hơn 2.300 người (giảm 14,35%); Đường sắt xảy ra 51 vụ (giảm 44,57%), làm chết 43 người (giảm hơn 41%), bị thương 10 người (giảm hơn 71,4%); Đường thủy xảy ra 39 vụ, làm chết 34 người, làm bị thương 4 người; Hàng hải xảy ra 7 vụ, làm chết 7 người (giảm hơn 46%), không có người bị thương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần